Thanh Hóa: Công an vào cuộc vụ cá chết bất thường trên sông Âm

Thanh Phương| 27/02/2017 10:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/2, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang cùng các cơ quan chuyên môn lấy mẫu xả thải của các doanh nghiệp chế biến lâm sản đặt ven sông Âm nhằm tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Trong khi đó ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Chi cục đang phối hợp với UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) và cơ quan liên quan tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên sông Âm mấy ngày qua.

Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, nơi có Cụm công nghiệp Bãi Bùi ở đầu nguồn sông Âm kiểm tra nguồn xả thải của 3 doanh nghiệp chế biến lâm sản. Nếu các nhà máy vi phạm xả thải, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nguồn nước trên sông Âm vẫn có màu nâu đen bất thường, bốc mùi hôi, cá tự nhiên còn chết rải rác.

Trong khi chưa xác định được nguyên nhân thuỷ sản chết, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc thông báo cho người dân các xã của vùng hạ lưu sông Âm như Phùng Minh, Phùng Giáo và Cao Thịnh di chuyển bè cá lồng nuôi đến nơi an toàn; yêu cầu bà con không sử dụng nguồn nước sông phục vụ sinh hoạt hoặc cho gia súc, gia cầm uống.

Thanh Hóa: Công an vào cuộc vụ cá chết bất thường trên sông Âm

Người dân thu gom cá chết đưa đi chôn lấp

Trước đó, báo Công lý đã đưa tin, sáng 22/2, nước sông Âm đoạn chạy qua địa bàn huyện Ngọc Lặc đổi màu đen đục, có mùi hôi khác thường sau đó xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Hiện tượng cá chết trải dài hơn 10 km từ làng Tró (giáp với xã Giao An, huyện Lang Chánh) đến khúc sông qua xã Vân Am. Theo thống kê, lượng cá tự nhiên chết vào khoảng 300 - 400 kg.

Đây là lần thứ hai cá chết bất thường trên sông Âm. Cuối tháng 7/2016, người dân xã Giao An (huyện Lang Chánh) từng phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt trên dòng sông này. Cả trăm con vịt của người dân xã Giao An sau khi ăn cá cũng lăn ra chết.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa kết luận, nguyên nhân cá tự nhiên chết bất thường trên sông Âm hồi năm ngoái là do hệ thống xử lý nước thải của Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh gặp sự cố, xả tràn ra môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Công an vào cuộc vụ cá chết bất thường trên sông Âm