Thanh Hóa: 7 người chết, mất tích và bị thương do lũ quét

Thanh Phương| 20/07/2018 10:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lũ quét đổ về trong đêm khi 4 người trong một gia đình tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đang ngủ khiến họ không kịp chạy. Lũ đã cuốn trôi ngôi nhà khiến 2 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương.

Xác nhận thông tin trên, sáng ngày 20/7, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết: “Mưa lớn mấy ngày qua gây ngập úng, lũ ống, lũ quét tại nhiều nơi trên địa bàn huyện, nhiều bản làng bị chia cắt. Đặc biệt tại bản Hắc, xã Trí Nang đã xảy ra lũ ống, lũ quét cuốn trôi 3 ngôi nhà, khiến 2 người chết, 2 người  mất tích và 3 người bị thương”.

Thanh Hóa: 7 người chết, mất tích và bị thương do lũ quét

7 người chết, mất tích và bị thương do lũ quét trên địa bàn Lang Chánh

Theo đó, đêm 19/7, tại huyện Lang Chánh có mưa rất to. Khi gia đình ông Vi Văn Thiên (50 tuổi, ngụ bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh) đang ngủ thì lũ đổ về cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà.

Hậu quả, ông Thiên và bà Lê Thị Biến (85 tuổi, mẹ ông Thiên) tử vong, chị Hà Thị Biển (28 tuổi, con dâu ông Thiên) và cháu Vi Thị Huyền Trân (4 tuổi, cháu nội ông Thiên) bị mất tích, đến sáng 20/7 vẫn chưa tìm thấy.

Ngoài ra, trận lũ còn cuốn trôi toàn bộ 2 ngôi nhà khác tại xã Trí Nang khiến 3 người bị thương là bà Hà Thị Thúy (40 tuổi), anh Hà Văn Dũng (28 tuổi) và bà Lương Thị Hoa (51 tuổi).

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao. Nhiều đập tràn, cầu treo bị nhấn chìm, cuốn trôi khiến giao thông bị tê liệt, nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm do nước lũ.

Theo thông tin từ UBND huyện Quan Sơn, do mưa lớn kéo dài, từ chiều ngày 18/07, nước lũ đã dâng cao trên các con sông chảy qua địa bàn huyện, có  8 bản thuộc 6 xã: Trung Xuân, Sơn Điện, Tam Lư, Trung Tiến, Na Mèo, Sơn Hà của huyện bị cô lập hoàn toàn.Thiệt hại ban đầu gồm: 3 ha lúa, 5 cầu treo tạm bị nước cuốn trôi, 2 trường học và 2 điểm trường bị sạt lở.

Các xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Xuân Thắng, Xuân Lộc... ở huyện Thường Xuân vẫn đang bị chia cắt và cô lập. Riêng tại xã Luận Khê, do cầu tràn dẫn vào xã bị lũ dâng cao đến hơn 3,5m nên đến thời điểm này vẫn đang bị cô lập hoàn toàn. Tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, có một số điểm sạt lở, giao thông không thể đi lại. Đặc biệt, đập tràn bản Bôn đã bị lũ cuốn trôi năm 2017, nay đang trong quá trình tu bổ thì lại tiếp tục bị lũ tàn phá.

Mưa bão cũng làm 50 hộ ở xã Mai Lâm (huyện Tĩnh Gia) bị cô lập. Sáng 19/7, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao 50 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nước uống cho 50 gia đình bị ngập nước; đồng thời, động viên bà con vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.

 Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 19/07, diện tích lúa bị thiệt hại là 365 ha lúa bị ngập trắng; 9.212 ha lúa bị ngập phất phơ; trên 1.500 ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập; 200 con gia cầm bị chết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: 7 người chết, mất tích và bị thương do lũ quét