Thanh Hóa: 4 vụ tai nạn tàu biển trong gần 1 tháng

Lê Duẩn| 11/03/2013 18:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 18/2 đến 10/3, riêng tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 4 vụ tai nạn trên biển làm chết 4 người và 4 người hiện đang mất tích chưa thể tìm thấy.

Mới đây nhất, khoảng 5h sáng 10/3, tại khu vực tọa độ 19,53 độ vĩ Bắc, 107,19 độ kinh Đông, cách phía tây - nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 26 hải lý đã xảy ra vụ tai nạn biển nghiêm trọng khiến hai ngư dân mất tích.

Vào thời gian trên, tàu cá TH 90599-TS của ông Hoàng Văn Thảo (57 tuổi, trú tại thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa) đang đánh cá thì bất ngờ bị một tàu lạ đâm trực diện.

Bị đâm mạnh, toàn bộ 7 ngư dân trên tàu bị văng xuống biển. Ngay sau khi gây nạn, tàu lạ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc các ngư dân và con tàu bị nạn trôi dạt trên biển. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, một số ngư dân Thanh Hóa đang đánh bắt ở khu vực gần nơi xảy ra vụ việc đã phát hiện và cứu vớt được 5 ngư dân và tàu bị nạn, còn 2 ngư dân mất tích.

Tối ngày 2/3, tàu TH 90789- TS của anh Nguyễn Văn Tuy (trú tại thôn Thành Lộc, xã Ngư Lộc - Hậu Lộc) đã cứu sống 7 ngư dân trên tàu TH 90991- TS, công suất 320 CV, do Phạm Văn Hạnh (41 tuổi, trú tại xã Minh Lộc) làm thuyền trưởng.

Vị trí bị nạn cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 5 hải lý về phía Đông - Nam. Nguyên nhân được xác đinh ban đầu là sóng lớn đánh chìm, lúc đó trên tàu có 8 ngư dân. Khi tàu TH 90789- TS của anh Nguyễn Văn Tuy tới giúp đỡ thì cứu được 7 ngư dân, người còn lại là anh anh Lê Văn Thường, 34 tuổi vẫn đang mất tích.

Trong tháng 2, trong quá trình đánh bắt cá trên biển cũng đã có 2 tầu Thanh Hóa gặp nạn. Khoảng 19h ngày 26/2, đang đánh bắt trên biển thuộc khu vực biển Lạch Cờn (Nghệ An), tàu TH-1451TS, 74CV của anh Phạm Văn Hoài (SN 1984, tại thôn Liên Thành, xã Hải Châu - Tĩnh Gia - Thanh Hóa) đột ngột nổ tung khoang máy.

Thanh Hóa: 4 vụ tai nạn tàu biển trong gần 1 tháng

Một nạn nhân may mắn sống sót sau vụ nổ thuyền

Vụ nổ tàu kinh hoàng đã khiến 4 ngư dân mất tích còn 5 ngư dân khác bị thương nặng được tàu bạn cứu vớt. Sau nhiều ngày tìm kiếm đã phát hiện cả thi thể 4 nạn nhân mất tích trước đó.

Trước đó, khoảng 22h tối ngày 18/2, ngư dân Lê Văn Mai, (SN 1963, trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cũng đã bị mất tích trong khi đang cùng các thuyền viên đánh cá trên tàu TH-90286TS, do ông Đặng Văn Tính (SN 1969, trú tại thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc) làm thuyền trưởng.

Đến thời điểm hiện tại, trong 8 ngư dân mất tích sau các vụ tai nạn trên biển thì 4 ngư dân tại xã Hải Châu (Tĩnh Gia) đã tìm thấy xác. Hiện 4 ngư dân còn lại vẫn chưa có tung tích.

Công tác phối hợp tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn vẫn đang được Bộ chỉ huy Bộ độ biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiến hành. Cùng với đó, các thuyền trong tỉnh Thanh Hóa cũng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: 4 vụ tai nạn tàu biển trong gần 1 tháng