Thả rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên

Hoa Đông| 08/04/2016 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đánh bắt thủy sản bằng lưới lê cá chim, một ngư dân Quảng Bình đã bắt được một cá thể rùa biển quý hiếm nặng 25kg.

Ngày 8/4, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Quảng Bình cho biết, cá thể rùa Quản Đồng quý hiếm đã được tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng ngày 6/4, ngư dân Hoàng Quốc Dao (trú tại thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy) phát hiện một cá thể rùa vướng vào lưới trong lúc đánh bắt thủy sản. Con rùa nặng khoảng 25kg, có tên Rùa Quản Đồng hay tên khoa học là “Cretta caretta” thuộc họ Vích (Bộ rùa biển), phân bố khắp Việt Nam.

Thả rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên

Cá thể rùa quý hiếm được tái thả về môi trường tự nhiên

Nhận được trình báo của ngư dân, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhanh chóng có mặt tại hiện trường vận động ngư dân, lập biên bản tiếp nhận và phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành tái thả cá thể rùa Quản Đồng quý hiếm về với biển. 

Được biết, đây là loài thuỷ sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn trong Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thả rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên