Tết Nguyên đán 2017: Hà Nội được bắn pháo hoa tại 31 điểm

Từ Châu| 15/12/2016 15:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch bắn pháo hoa tại 31 điểm vào dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trong đó có 6 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp cùng các lực lượng bắn pháo hoa đồng thời, tổ chức hội nghị hiệp đồng bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với các Sở ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Giao thừa năm nay, Hà Nội có 31 địa điểm bắn pháo hoa, gồm 6 trận địa bắn tầm cao và 25 điểm tầm thấp. Trận địa bắn pháo hoa tầm cao được bắn tổng số 3.100 quả (5 trận 500 quả, riêng sân vận động Mỹ Đình bắn 600 quả). Pháo hoa tầm thấp là 2.250 giàn (mỗi trận địa 90 giàn).

Cụ thể, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao là: Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và thành cổ Sơn Tây. Thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, từ 0h00 đến 0h15  (tức mùng 1 Tết Âm lịch).

Các điểm pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã, bao gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên. Vị trí bắn pháo hoa do từng quận, huyện xác định.

Tết Nguyên đán 2017: Hà Nội được bắn pháo hoa tại 31 điểm

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 TP. Hà Nội có 31 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 6 điểm bắn tầm cao và 25 điểm bắt tầm thấp

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan thực hiện theo quy định huy động các tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện đóng góp, đảm bảo nguồn kinh phí (xã hội hóa) tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Tết Đinh Dậu 2017.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn pháo hoa, Bộ Tư lệnh Thủ đô có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, hiệp đồng với đơn vị sản xuất, cung ứng và vận chuyển đạn, pháo hoa các loại theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Đồng thời, phối hợp với Công an, Sở Cảnh sát PCCC TP chỉ đạo các lực lượng của các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm bắn.

Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành kế hoạch triển khai thực hiện: Nghiên cứu phương án thiết kế mới, đảm bảo sự đa dạng, trang nhã, tính mỹ thuật, tạo không khí tưng bừng, phù hợp văn hóa và thẩm mỹ của nhân dân Thủ đô. Bố trí phương án trang trí và chiếu sáng phù hợp với từng tuyến phố, tập trung trang trí tạo điểm nhấn tại các trụ sở cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước và Thành phố; các điểm trung tâm, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm; trục đường Quảng trường Nhà hát lớn – Tràng Tiền – Tràng Thi – Điện Biên Phủ; khu vực Quảng trường Ba Đình các phố lớn và đại lộ, quảng trường, vườn hoa, cầu vượt tại khu vực nội thành và các nút giao thông lớn của Thành phố. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến phố, đảm bảo đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Nguyên đán 2017: Hà Nội được bắn pháo hoa tại 31 điểm