Tết Dương lịch: Hà Nội và Bắc Bộ giảm mưa

T.Thủy| 27/12/2017 13:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay và ngày mai, miền Bắc và miền Trung sẽ có mưa, mưa rào. Những cơn mưa ở miền Bắc sẽ chấm dứt kể từ chiều mai, 28/12/2017, trước khi vào dịp nghỉ Tết Dương lịch, trong khi đó miền Trung vẫn sẽ có mưa kéo dài.

Không khí Tết đã bắt đầu len lỏi trong từng ngõ ngách của Thủ đô và khắp mọi miền đất nước. Dịp Tết Dương lịch 2018, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chế độ 02 ngày nghỉ/tuần (ngày Thứ 7 và Chủ nhật) sẽ có 03 ngày nghỉ liên tục (từ Thứ 7 ngày 30/12/2017 đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018). Đối với người lao động có chế độ 01 ngày nghỉ/tuần (ngày Chủ nhật), sẽ có 02 ngày nghỉ liên tục (từ Chủ nhật ngày 31/12/2017 đến hết Thứ 2 ngày 01/01/2018).

Thời tiết là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi, giải trí, thăm hỏi người thân hay đơn giản là nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa. 

Tết Dương lịch: Hà Nội và Bắc Bộ giảm mưa

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc giảm mưa dịp Tết Dương lịch 2018

Hôm nay và ngày mai, miền Bắc và miền Trung sẽ có mưa, mưa rào. Những cơn mưa ở miền Bắc sẽ chấm dứt kể từ chiều mai, 28/12/2017, trước khi vào dịp nghỉ Tết; trong khi đó miền Trung vẫn sẽ có mưa kéo dài.

Với các tỉnh Bắc Bộ, ngày 30/12/2017 sẽ có thời tiết  ẩm ướt nhất, trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ giảm dần, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.

Sang ngày 31/12/2017 và ngày 01/01/2018, trời sẽ giảm mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 18-21 độ C.

Đêm 31/12, khi bước sang năm mới 2018, nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, khoảng 13-14 độ C, so với các đêm 30/12 và đêm 01/01 thì nhiệt độ thấp hơn tới 3-4 độ C do trời quang mây hơn trong đêm 31/12.

Các tỉnh Trung Bộ, thời tiết sẽ có mưa nhiều ở phía Bắc và đôi lúc hửng nắng ở phía Nam. Cụ thể, từ ngày 30/12/2017 đến ngày 01/01/2018, nhiều mây, có mưa rải rác ở các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ; khu vực Nam Trung Bộ, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời se lạnh. Nhiệt độ ban ngày 24-27 độ C, thấp nhất ban đêm 21-23 độ C.

Thời tiết đẹp nhất là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 30/12/2017 đến ngày 01/01/2018, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ ban ngày 32-33 độ C, thấp nhất ban đêm 23-24 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Dương lịch: Hà Nội và Bắc Bộ giảm mưa