Tai nạn thảm khốc một gia đình 3 người tử vong tại chỗ

Tuyết Nhung(TH)| 31/01/2015 09:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ tai nạn xảy ra trong tối ngày 30/1, một xe bồn chở xăng đâm trực diện vào chiếc xe máy khiến cả một gia đình gồm hai vợ chồng và cô con gái lớn tử vong tại chỗ còn cháu nhỏ nguy kịch.

Khoảng 19h30 ngày 30/1 tại km 120 + 700 quốc lộ 26 (đoạn qua thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 3 người trong một gia đình chỉ còn cháu nhỏ đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên dù không muộn nhưng đoạn đường quốc lộ 26 đã vắng người chiếc xe bồn chở xăng BKS 79D do Bùi Văn Nam (22 tuổi, trú xã Hồng Lập, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng từ thị trấn Phước An về huyện Ea Kar. Khi đến ngã 3 trước trụ sở UBND xã Hòa An thì bất ngờ gặp chiếc xe máy từ trong ngõ lao ra.

Tai nạn thảm khốc một gia đình 3 người tử vong tại chỗ

Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn khiến cả một gia đình 4 người tử vong mất 3. (Ảnh: Khải Hoàng)

Trong tình thế bị động, tài xế Nam vội đánh lái sang trái để tránh chiếc xe máy thì tông thẳng vào một xe máy khác đang chạy ngược chiều khiến  cả 4 người trên xe văng ra ngoài còn chiếc xe bồn lao xuống ruộng lúa.

Bị đâm trực diện với tốc độ mạnh khiến chiếc xe máy BKS 47L8 bị cán vỡ vụn. Các nạn nhân trên xe gồm hai vợ chồng cùng cô con gái lớn đã tử vong ngay tại chỗ còn cháu nhỏ đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Những nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Anh Vũ (33 tuổi, trú tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk), chị Hoàng Thị Ngọc Hạnh (28 tuổi, vợ anh Vũ) và con gái Trần Thị Kim Linh (7 tuổi). Con nhỏ của 2 người là Trần Hoàng Kim Ly (4 tuổi) đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Krông Pắk và CSGT công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn thảm khốc một gia đình 3 người tử vong tại chỗ