Sau bão, hai anh em ruột tử vong trong hố công trình

Thành Văn| 17/07/2017 18:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 17/7, ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng Công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, tại trường Tiểu học xã Cẩm Hưng đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu N.V.Đ. (SN 2008) và cháu N.V.H. (SN 2009) trú tại thôn 12, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Sau bão, hai anh em ruột tử vong trong hố công trình

Hiện trường nơi 2 anh em đuối nước thương tâm

Theo đó, vào trưa 17/7, 2 anh em Đ. và H. về nhà ông bà nội chơi, sau đó 2 cháu cùng đi sang trường Tiểu học Cẩm Hưng, tại đây các cháu đã nhảy xuống tắm tại hố công trình đang xây dựng không may tử vong.

Một người dân sống cạnh trường cho biết: “Hố này sâu gần 2 mét, rộng 2,5 mét, công trình này bình thường không có nước nhưng do cơn bão số 2 hôm qua gây mưa lớn khiến nước ngập sâu. Sáng nay do mưa bão nên nhà thầu không thi công nên mới xảy ra sự việc đau lòng trên".

Thi thể hai cháu sau đó đã được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau bão, hai anh em ruột tử vong trong hố công trình