Sập một phần tượng đài ở Bắc Kạn, một cháu bé bị thương

Như Loan| 10/08/2017 10:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào khoảng 20h ngày 9/8, tại sân Quảng trường TP. Bắc Kạn, 1 trong 2 cụm tượng đài chiến thắng đã bất ngờ bị đổ sập xuống khiến 1 cháu bé bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sập một phần tượng đài ở Bắc Kạn, một cháu bé bị thương

Hiện trường vụ sập tượng đài

Theo ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nguyên nhân ban đầu tượng đài bị sập do trẻ con trèo lên.

 “Tượng được làm bằng đá nên chia thành từng thớt được ghép lại với nhau bằng keo. Qua thời gian, nắng mưa nên keo gắn kết không còn chặt. Mặt khác, trẻ con trèo leo lên tượng Kim Đồng khiến tượng bị đổ, một cháu bé bị thương”, ông Hưng nói.

Được biết, cháu bé gặp nạn là Lương Văn Chân (12, tuổi, trú tại thành phố Bắc Kạn). Nhập viện trong tình trạng bị một phần gạch đá của tượng đài đè lên người, chấn thương nhẹ ở phần đầu gối.

Hiện các lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố và làm rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập một phần tượng đài ở Bắc Kạn, một cháu bé bị thương