Sập giàn giáo cáp treo Yên Tử, 4 người bị thương

Duy Uyên| 05/01/2018 13:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào 23 giờ đêm 4/1, tại ga cáp treo mới tuyến số 1 thuộc Khu di tích Quốc gia Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí xác nhận và cho biết, vụ tai nạn lao động tại ga cáp treo mới tuyến số 1 trong danh thắng Yên Tử làm một số công nhân bị thương.

Vào thời điểm trên, các công nhân đang làm ca 3 thì một giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 4 người làm việc trên đó bị thương nặng, trong đó 2 người gãy chân. Tất cả được đưa đi cấp cứu tại BV Việt Nam - Thụy Điển ngay trong đêm. Hiện sức khỏe của các công nhân đã tạm ổn định.

Danh tính 4 công nhân bị thương gồm Hà Văn Họa (28 tuổi, quê Sơn La), Hoàng Trọng Thắng (29 tuổi, Móng Cái, Quảng Ninh), Đỗ Văn Giang (29 tuổi) và Trần Đức Toàn (21 tuổi, đều Uông Bí, Quảng Ninh).

Sập giàn giáo cáp treo Yên Tử, 4 người bị thương

Khu vực xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo

Được biết, công trường khu vực nhà ga mới cáp treo số 1 nằm trong hệ thống công trình đang thi công của Trung tâm lễ hội Yên Tử, được khởi công tháng 5/2017, với tổng dự toán gần 250 tỷ đồng, gồm các hạng mục: tam bảo, khu hành lễ, hội trường, bảo tàng... do Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với những giá trị bất hủ về văn chương, con đường hành đạo của Tam Tổ Trúc Lâm từ Đông Yên Tử sang Tây Yên Tử. Công trình là điểm nhấn của Khu Di tích Quốc gia Yên Tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập giàn giáo cáp treo Yên Tử, 4 người bị thương