Rủ nhau tắm sông, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Trần Hiếu| 11/09/2016 05:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy em gái bị trượt chân và chìm dần, người anh trai đã bơi ra cứu nhưng cả hai cùng bị chết đuối thương tâm.

Sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ chiều 10/9, tại khu vực chân cầu Xuyên Á thuộc tuyến tránh phường Vĩnh Hiệp TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Hai nạn nhân bị chết đuối là em Trần Võ Phương Anh (14 tuổi) và em Trần Võ Phương Ly (10 tuổi), đang ở trọ cùng cha mẹ là anh Trần Văn Tuấn và chị Võ Hồng Phương tại khu phố Phí Kinh, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá.

Rủ nhau tắm sông, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Khu vực cầu Xuyên Á nơi xảy ra vụ việc

Theo các nhân chứng cho biết, thời điểm trên 2 em Phương Anh và Phương Ly cùng nhóm bạn 7 người rủ nhau ra tắm sông tại khu vực gần cầu Xuyên Á. Phát hiện em gái bị trượt chân và chìm dần xuống hố cát sâu, Phương Anh nhảy xuống bơi ra cứu nhưng lại bị chết đuối.

Nhóm các em nhỏ hô hoán đã có nhiều người nhảy xuống tìm kiếm nhưng không được. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm. Sau 2 giờ đồng hồ, thi thể các em đã được tìm thấy và đưa về nhà trọ cho gia đình mai táng.

Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương, Hội chữ thập đỏ của phường cũng đã hỗ trợ gia đình chi phí để mai táng cho 2 em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau tắm sông, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm