Quảng Ngãi: Tổ chức khai quật tàu cổ đắm tại biển Dung Quất

Minh Quân| 09/07/2018 19:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 9/7, Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Bộ VH-TT&DL phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khai quật khảo cổ học tàu cổ bị đắm tại vùng biển KKT Dung Quất, thuộc thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Theo đó, thời gian khai quật dự kiến khoảng 3 tháng, với diện tích khai quật 800m2, tổng kinh phí cho việc khai quật này gần 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Toàn bộ cổ vật thu được trong quá trình khai quật được đưa về Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để giữ gìn và bảo quản. Sau khi kết thúc việc khai quật, các đơn vị liên quan có 15 ngày để thu dọn hoàn trả lại mặt bằng như trước.

Quảng Ngãi: Tổ chức khai quật tàu cổ đắm tại biển Dung Quất

Các thợ lặn được trang bị đồ lặn, bình ôxi cho việc xác định vị trí tàu cổ đắm để khai quật

Được biết, tham dự khai quật tàu cổ lần này có các nhà nghiên cứu, chuyên môn hàng đầu về khảo cổ học của Việt Nam và đây là con tàu cổ bị đắm thứ 7 ở nước ta được các nhà nghiên cứu tổ chức khai quật.

Quảng Ngãi: Tổ chức khai quật tàu cổ đắm tại biển Dung Quất

Các chuyên gia và lực lượng chức năng giám sát việc khai quật

Trước đó, vào tháng 7/2017, trong lúc thi công nạo vét cảng biển tại KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn một số công nhân công ty TNHH Hào Hưng phát hiện tàu cổ đắm trên, vị trí tàu nằm cách bờ khoảng 7m, ở độ sâu khoảng 9m.

Qua kiểm tra, các cán bộ chuyên môn đã phát hiện nhiều cổ vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XVI, nên Bộ VH-TT&DL đã giao trách nhiệm cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức khai quật.

Quảng Ngãi: Tổ chức khai quật tàu cổ đắm tại biển Dung Quất

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng có mặt tại khu vực khai quật tàu cổ đắm

Quảng Ngãi: Tổ chức khai quật tàu cổ đắm tại biển Dung Quất

Vị trí tàu nằm cách bờ khoảng 7m, ở độ sâu khoảng 9m

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Tổ chức khai quật tàu cổ đắm tại biển Dung Quất