Quảng Nam bán đấu giá tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt vào bờ biển

Tam Thanh| 07/04/2018 09:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Đình Tùng vừa ký quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với con tàu sắt vô chủ được tìm thấy ở thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam).

Sau nhiều lần thông báo nhưng không có ai đến nhận, UBND tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với con tàu vỏ sắt này. Đồng thời giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý tài sản theo quy định. Số tiền thu được từ việc bán tài sản, sau khi trừ các khoản chi phí được Sở Tài chính phê duyệt sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh.

Quảng Nam bán đấu giá tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt vào bờ biển

Tàu vỏ sắt trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam vào tháng 12/2017 (Ảnh: H.A)

Như Báo Công lý đã đưa tin trước đó, ngày 1/12/2017, Đồn Biên phòng Cửa Đại (đóng tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) phát hiện tàu sắt trên đang trôi dạt vào khu vực bờ biển Hà My (thuộc khối phố Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Tàu dài 27m, rộng khoảng 8m, có 1 máy chính, 2 máy nhỏ. Trên tàu có một số đồ dùng như quần áo, chén đũa, nước uống và các mẫu giấy nhỏ ghi chữ Trung Quốc, thời điểm phát hiện trên tàu không có người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam bán đấu giá tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt vào bờ biển