Quảng Bình: Người dân chen nhau đi mua cá biển

Hoàng Oanh| 01/05/2016 09:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau những ngày buổn bã, khóc ròng vì cá chết, ngư dân lại nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.

Tối ngày 30/4/2016, tại Cảng cá Sông Gianh (huyện Bố Trạch) và Cảng Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới) lần đầu tiên, hàng chục tấn cá do ngư dân đánh bắt từ biển xa đã được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc an toàn.

Quảng Bình: Người dân chen nhau đi mua cá biển

Thủy hải sản đánh bắt có chứng nhận an toàn của cơ quan chức năng

Trong khi vùng biển ven bờ được chỉ đạo tạm dừng khai thác chờ kết luận của các cơ quan chức năng Trung ương thì tình hình ngư dân vùng biển xa cũng chẳng mấy sáng sủa do hải sản đánh bắt được bán ra gặp nhiều khó khăn vì người mua ngại ngần không biết nguồn gốc.

Quảng Bình: Người dân chen nhau đi mua cá biển

Cơ quan chức năng và người dân kéo nhau đi mua cá đã được kiểm định VSATTP

Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, cấp giấy chứng thực nguồn gốc hải sản xa bờ giúp ngư dân thuận lợi trong việc mua bán hàng hóa của mình. Hàng trăm người dân và cả lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Trung ương đã đến chung vui và mua hết toàn bộ số hải sản vừa được cấp giấy chứng thực này.

Quảng Bình: Người dân chen nhau đi mua cá biển

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chia sẻ niềm vui cùng ngư dân biển Quảng Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Người dân chen nhau đi mua cá biển