Quảng Bình: Điều tra nguyên nhân hai tàu cá bốc cháy ngùn ngụt

Hoàng Oanh| 01/07/2016 10:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy hai tàu đánh cá tại bến tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 29/6/2016, tại bến tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn đã  xảy ra việc cháy hai tàu đánh cá.

Thông tin từ hiện trường cho biết, tàu đánh cá mang số hiệu QB-93384TS của ông Lê Trung (ở thôn Xuân Hoà xã Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình) đang neo đậu tại địa điểm trên thì bốc cháy và lan sang tàu QB-93416TS của ông Hoàng Chung.

Quảng Bình: Điều tra nguyên nhân hai tàu cá bốc cháy ngùn ngụt

Hình ảnh tàu cá  bị cháy rụi

Do trời đang có dông nên ngư dân không thể dập tắt đám cháy. Để tránh thiệt hại cho các tàu xung quanh, người dân đã chặt dây neo đẩy tàu trôi ra xa và bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn 2 con tàu công suất 700CV. Thiệt hại ước tính trên 5 tỉ đồng.

Quảng Bình: Điều tra nguyên nhân hai tàu cá bốc cháy ngùn ngụt

Những người chủ tàu thất thần nghĩ về món nợ ngân hàng

Bước đầu, chính quyền địa phương đã thăm hỏi động viên các chủ tàu và có hướng đề nghị ngân hàng giảm nợ với các tàu vừa bị cháy. Theo nhận định của ngư dân, sét là nguyên nhân gây tai hoạ cho 2 tàu cá.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Điều tra nguyên nhân hai tàu cá bốc cháy ngùn ngụt