Phú Yên: Phát hiện và xử lý quả bom nặng hơn 200kg gần khu dân cư

Tuyết Nhung(TH)| 28/12/2016 06:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối ngày 27/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đã phối hợp với Công ty Xử lý bom, mìn vật nổ 319 thuộc Bộ Quốc phòng xử lý thành công quả bom nặng gần 225kg cách khu dân cư chỉ khoảng 200m.

Xác định khu vực thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (Phú Yên) là nơi chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc chiến tranh với quân đội Mỹ vào thời gian từ những năm 1968-1972 nên Công ty Xử lý bom mìn, vật nổ 319 thuộc Bộ Quốc phòng đã cử một đơn vị thi công rà phá bom mìn, vật nổ xuống để tìm kiếm và xử lý những tàn dư của chiến tranh.

Phú Yên: Phát hiện và xử lý quả bom nặng hơn 200kg gần khu dân cư

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty Xử lý bom, mìn vật nổ 319 thuộc Bộ Quốc phòng xử lý thành công quả bom nặng gần 225kg

Trong mấy ngày thi công đơn vị đã phát hiện và xử lý thành công được 16 quả bom M79; 8 quả đạn pháo cối 80 và cối 60mm. Đến sáng ngày 27/12 đơn vị tiếp tục tìm thấy được quả bom mang ký hiệu MK82, tổng trọng lượng 500 bảng Anh (tương đương khoảng 225kg).

Ngay sau khi phát hiện quả bom, đơn vị thi công đã phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và thực hiện các biện pháp xử lý an toàn.

Đến chiều cùng ngày quả bom đã được di chuyển an toàn khỏi khu dân cư về địa điểm quân sự để thực hiện xử lý theo đúng quy trình. 

Đơn vị cũng cho biết hiện tại thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (Phú Yên) vẫn có thể vẫn còn xót lại nhiều bom mìn nên người dân nên cẩn thận trong việc đào bới đất để tránh nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Phát hiện và xử lý quả bom nặng hơn 200kg gần khu dân cư