Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra phòng chống bão số 12 tại Phú Yên

Mai Đỉnh| 03/11/2017 22:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa 3/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến tỉnh Phú Yên, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ tại địa phương này.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Yên cần khẩn trương ra soát lại các phương tiện tàu thuyền trên biển, những lồng bè nơi nuôi trồng thủy sản. Cương quyết không để bất cứ phương tiện nào, người dân nào hoạt động trên biển, trên sông ngay từ bây giờ. Các địa phương phải có phương án di dân ở khu vực ngập sâu, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi thị sát tại khu vực kè xóm Rớ, (P. Phú Đông, TP. Tuy Hòa) để trực tiếp thấy được tình trạng triều cường, xâm thực. Nơi này được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng trong cơn bão số 12 sắp tới. Bởi hiện tại, kè xóm Rớ đã bị vỡ một đoạn. Sau khi kiểm tra, Phó Thủ tướng đề nghị trước mắt cần khẩn trương gia cố khu vực xung yếu, tuyệt đối không được để xuất hiện các vị trí xói lở mới.

Hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và tỉnh Phú Yên bàn tính các giải pháp kỹ thuật để giải quyết triệt để tình trạng này, bảo vệ an toàn các công trình và khu dân cư.

Công trình kè xóm Rớ là một công trình trọng điểm phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên, được khởi công từ tháng 11/2015 với khoảng 1.500 cấu kiện bê tông để ngăn sóng, và nắn dòng chảy ra xa nhằm mục tiêu chống sạt lở và triều cường xâm thực ở khu dân cư ven biển phía Nam TP Tuy hòa. Tuy nhiên, công trình đang thi công thì đã bị mưa lũ, triều cường ( cuối năm 2016) đánh vào làm sạt lở. Hơn 150m kè tạm bằng bê tông để ngăn sóng, bảo vệ khu dân cư cũng bị sóng lớn phá huỷ, một phần bị vỡ, phần nhiều bị sóng kéo xuống biển, hoặc chôn vùi trong cát.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra phòng chống bão số 12 tại Phú Yên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại tỉnh Phú Yên.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đi thị sát công tác phòng chống bão tại cảng Vũng Rô, Phú Yên. Tại đây, hàng trăm tàu bè của ngư dân, tàu đang di chuyển trên tuyến hàng hải quốc tế đã vào tránh trú bão. Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng hướng dẫn, sắp xếp các tàu thuyền neo đậu an toàn. 

Báo cáo với Phó Thủ tướng, tỉnh Phú Yên cho biết hiện địa phương đã di dời hơn 4.000 hộ, 18.000 khẩu ở các lồng bè, các vùng trũng, xung yếu đến các địa điểm an toàn. Toàn tỉnh đã có hơn 6.400 tàu thuyền ngư dân đã vào nơi trú ẩn oan toàn, trong đó có 41 tàu/372 lao động tàu đã vào khu vực quần đảo Trường Sa để neo đậu. 3 thủy điện, 6 hồ thủy lợi hiện đã xả nước để đảm bảo an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra phòng chống bão số 12 tại Phú Yên