Phát hiện gần 600 vật liệu nổ có tính sát thương cao

T.Nhi| 13/10/2018 09:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình thi công nhà khách của Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị, chiếc máy xúc đã vô tình múc phải nơi chứa rất nhiều vật liệu nổ.

Tối 12/10, BCH quân sự thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, bằng các biện pháp kỹ thuật, nhóm rà phá bom mìn đã di chuyển an toàn 590 vật liệu nổ về bãi hủy nổ tập trung ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để phá hủy.

Phát hiện gần 600 vật liệu nổ có tính sát thương cao

Những vật liệu nổ được đưa lên mặt đất

Trước đó 2 ngày, người lái máy xúc khi đào hố công trình nhà khách của BCH quân sự thị xã Quảng Trị ở bờ nam sông Thạch Hãn (Quảng Trị), đã phát hiện ra nhiều quả đạn.

Qua quá trình dò tìm, khoảng 590 vật liệu nổ được phát hiện, gồm: đạn pháo, đạn cối và rocket nằm sâu 2 mét dưới công trình. Số vật liệu nổ này vẫn còn ngòi và thuốc nổ, có khả năng sát thương.

Ngày 11/10, Đội rà phá bom mìn lưu động (dự án Renew) xử lý thành công 590 vật liệu nổ phát hiện tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện gần 600 vật liệu nổ có tính sát thương cao