Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên kênh thủy lợi

Hoa Đông| 04/04/2017 19:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/4, UBND xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồng ruộng của thôn. Hiện cháu bé đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng ngày 3/4, chị Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, trú tại thôn Phước Mỹ) cùng mẹ chồng là bà Phạm Thị Danh nghe tin có một đứa trẻ bị bỏ rơi ở mương thủy lợi của thôn liền tức tốc đến địa điểm trên để tìm kiếm. Tại đây, chị Thắm và bà Danh phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,1 kg trong tình trạng trần truồng, còn nguyên dây rốn. 

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên kênh thủy lợi

Khu vực nơi phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

“Tới nơi, chúng tôi tá hỏa thấy cháu bé còn nguyên cả dây rốn đang cựa quậy, khóc nấc nằm sát kênh thủy lợi Phước Mỹ (cách Quốc lộ 1A khoảng 20 mét). Ngay lập tức, hai mẹ con đã đưa cháu bé đến trạm y tế xã Triệu Giang để các y, bác sỹ tiến hành các biện pháp vệ sinh, cấp cứu” - Chị Thắm tiếp lời.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên kênh thủy lợi

Cháu bé được chăm sóc tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định

Ông Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Triệu Giang cho biết, cháu bé được tạm bàn giao cho vợ chồng anh L.T.L và chị V.T.N.L (thôn Phước Mỹ) chăm sóc trong thời hạn 30 ngày, để chính quyền xã thông báo người nhận trên các phương tiện thông tin theo luật định. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên kênh thủy lợi