Nước sông Mã dâng cao, đưa tang cụ bà bằng ca nô

Tài Đức| 18/08/2018 20:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không may qua đời đúng thời điểm mưa bão, người nhà đành phải đưa cụ Luân đi mai táng bằng ca nô của Cảnh sát đường thủy.

Ngày 18/8, ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch UBND phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nước trên sông Mã dâng cao khiến hơn 200 hộ dân sinh sống ở vùng ngoại đê bị ảnh hưởng, nước tràn ngập vào nhà ở của người dân buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Người dân dùng thuyền nhỏ để đưa người ra khỏi vùng ngập sâu

Ghi nhận tại phường Đông Hải, ở khu vực ngoại đê có 4 thôn gồm Xuân Lộc, Sơn Vạn, Ái Sơn 2 và Xuân Minh với tổng cộng 509 hộ dân với trên 1.500 nhân khẩu trong đó có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Nước sông Mã dâng cao làm ngập đến nửa nhà dân, hệ thống đường điện, đường giao thông bị chìm sâu dưới nước. Do nằm ngoài khu vực đê, sát sông Mã nên không có phương án nào khắc phục ngoài việc di dân cùng gia súc, tài sản của nhân dân vào khu vực an toàn.

CSGT đường thủy phối hợp cùng người dân đưa tang bằng ca nô

Tại thôn Xuân Lộc có một trường hợp bà Vũ Thị Luân (hơn 80 tuổi) qua đời vào ngày 17/8. Theo tập tục, người nhà dự kiến sẽ đưa tang vào ngày 19/8. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao khiến ngôi nhà bị nước tràn vào.

Trước sự việc này, UBND TP Thanh Hóa, chính quyền phương Đông Hải cùng các cơ quan chức năng đến gia đình thuyết phục tìm phương án đưa tang sớm nhưng ban đầu gia đình không đồng ý. Đến 13h ngày 18/8, gia đình chấp thuận đưa tang đề phòng nước lũ dâng cao hơn.

Để đưa được quan tài cùng người nhà ra khỏi vùng ngập lụt, UBND TP Thanh Hóa đã phối hợp với CSGT đường thủy Thanh Hóa dùng ca nô chuyên dụng đưa ra ngoài. Trên triền đê, xe tang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Gia đình muốn để ngày mai đưa tang nhưng chúng tôi vận động đưa đi sớm vì chiều hướng nước sông dâng cao. Toàn bộ kinh phí, phương tiện vận chuyển đều được UBND TP Thanh Hóa trợ cấp", ông Thành cho hay.

Do ảnh hưởng bão số 4, nước sông Mã dâng cao làm ngập hàng trăm ngôi nhà ở phường Đông Hải

Cũng trong ngày hôm nay, hàng nghìn hộ dân ở các xã Thiệu Dương, xã Đông Hải, xã Hoằng Quang, xã Hoằng Khánh, phường Hàm Rồng, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã ngập chìm trong nước do nước sông Mã và sông Chu dâng cao. Ngay sau khi nhận được thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ phối hợp với địa phương điều đồng ca nô, xuồng máy đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt. Tính đến thời điểm hiện tại có tới 6.000 người buộc phải di tán khỏi vùng ngập lụt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước sông Mã dâng cao, đưa tang cụ bà bằng ca nô