Nước mắt của người mẹ tìm con gái mất tích

Quang Thành| 07/12/2016 06:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gần 10 ngày trôi qua, kể từ khi em Bùi Thị Thu (SN 2000), trú tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái mất tích không rõ nguyên nhân, người nhà vẫn chưa có thông tin gì của Thu.

Sau nhiều ngày cố gắng, dù làm đủ mọi cách nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của con gái khiến chị Vũ Thị Ngát (mẹ Thu) mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, tình thần suy sụp hoàn toàn.

“Cuộc sống hôn nhân của gia đình tôi gặp nhiều trắc trở. Sau khi sinh cháu Thu được ít tháng, hôn nhân đổ vỡ, nên Thu thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi còn nhỏ cháu rất ngoan, học khá và rất ít khi ra khỏi nhà. Từ hôm cháu mất tích đến nay đã gần 10 ngày, vì nhớ con nên chưa đêm nào tôi chợp mắt”, chị Ngát chia sẻ.

Mỗi lần nhắc đến Thu, chị Ngát lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: “Nhớ và thương con lắm nhưng giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào. Vì cuộc sống nên tôi phải bươn chải, thường xuyên đi làm ăn xa nhà, Thu được gửi lại nhà cho người giúp việc chăm nom. Gần đây cháu có giao du, kết bạn với một số người bạn không tốt nên tính nết thay đổi nhiều, đã một vài lần lấy trộm tiền của gia đình".

Nước mắt của người mẹ tìm con gái mất tích

Nữ sinh Bùi Thị Thu 

Trước khi mất tích, Thu có dấu hiệu ít nói, ham chơi, nhiều khi còn bỏ học. “Nhiều khả năng là do cháu dại dột nên đã bị những đối tượng xấu rủ rê, dụ dỗ bỏ nhà ra đi", chị Ngát cho biết.

Từ khi sự việc xảy ra, gia đình đã đi tìm đủ mọi cách liên lạc tất cả những nơi cháu thường xuyên tới chơi hay bạn bè nhưng vẫn không thấy thông tin, “giờ gia đình chỉ mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc giúp đỡ tìm lại con gái cho tôi”, chị Ngát tâm sự.

Được biết nữ sinh Bùi Thị Thu hiện học lớp 11, Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Bố mẹ ly hôn, Thu ở với mẹ nhưng mẹ em cũng thường đi làm ăn xa.

Sau buổi đi học chiều ngày 1/12, gia đình đợi mãi nhưng không thấy Thu về. Từ đó đến nay, đã gần 10 ngày trôi qua, gia đình và người thân vẫn chưa thể liên lạc được hay có thêm thông tin gì về Thu.

Do lo lắng cho con gái, ngoài gửi đơn trình báo đến Công an xã và huyện, chị Ngát cũng đã trực tiếp đến các cửa khẩu tại Lào Cai nhờ sự can thiệp của cơ quan Hải quan giúp đỡ nếu phát hiện thấy cháu Thu.

Chiều 6/12, trao đổi với PV báo Công lý, Bí thư xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, Yên Bái – ông Phạm Quang Chung cho biết: “Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã hướng dẫn gia đình viết đơn trình báo với Công an huyện để tìm kiếm tung tích của nữ sinh này. Nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gi về cháu Thu”.

Bạn đọc có tin tức về nữ sinh Bùi Thị Thu xin vui lòng báo cho gia đình theo số điện thoại: 0985.082.199 hoặc 0973.095.967.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước mắt của người mẹ tìm con gái mất tích