Nổ xe bồn, 15 căn nhà bị hư hại và nhiều người bị thương nặng

Tuyến Trang| 30/01/2015 13:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Có ít nhất 2 người bị thương nặng và 15 căn nhà bị thiệt hại trong vụ nổ này.

Sáng ngày 30/01, ông Trần Quốc Trung - Bí thư đảng ủy phường 6, Tp. Cà Mau (Cà Mau) cho biết, lãnh đạo Phường đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu đối với các gia đình và nạn nhân bị thiệt hại trong vụ nổ xe bồn xảy ra vào khoảng 12 giờ 25 phút ngày 29/1 trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, Tp. Cà Mau).

Nổ xe bồn, 15 căn nhà bị hư hại và nhiều người bị thương nặng

Chiếc bồn bị nổ tung

Thông ban đầu từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, sau khi bơm hết nhiên liệu ra ngoài, tài xế Huỳnh Xuân Cảnh (39 tuổi, ngụ khóm 9, phường 6) điều khiển xe bồn mang biển kiểm soát 69C-01294 của Cty xăng dầu Cà Mau đến đậu trước cửa Cty TNHH TM-DV cơ khí, quảng cáo Phú Lộc (số 178B, đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6) để hàn bồn xe bị hư.

Nổ xe bồn, 15 căn nhà bị hư hại và nhiều người bị thương nặng

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem dẫn đến ách tắc giao thông cục bộ

Không may, nhân viên của cửa hàng này chỉ hàn được vài mối thì bồn xe bất ngờ phát nổ lớn khiến nhiều người bị thương và nhiều căn nhà bị thiệt hại.

Nổ xe bồn, 15 căn nhà bị hư hại và nhiều người bị thương nặng

Chiếc xe bồn phát nổ tại hiện trường

Anh Kiên (nhân viên hàn) kể lại: “Khi đang hàn ở phía trên nóc bồn thì bất ngờ phát nổ, khiến anh Kiên té từ trên nóc bồn xuống đất bị thương nhẹ. Lúc này, tài xế Cảnh đang đứng bên hông nên đã bi hơi bồn hất lăn xuống đường, miệng chảy máu nhiều và chị Võ Thị Phụ (53 tuổi, quê ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) lưu thông xe máy ngang đó cũng bị ngã xe văng xuống đường... Ngay sau đó, anh Cảnh và chị Phụ được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nổ xe bồn, 15 căn nhà bị hư hại và nhiều người bị thương nặng

Một trong những căn nhà bị thiệt hại

Sáng ngày 30/1, các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, bệnh viện vẫn đang tích cực theo dõi sức khỏe chị Bùi Thị Phụ, còn anh Cảnh đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị vì thương tích quá nặng. Cụ thể, anh Cảnh bị đa chấn thương, phần đầu bị thương rất nặng, máu chảy nhiều, tiên lượng xấu nghi do bị chấn thương sọ não.

Nổ xe bồn, 15 căn nhà bị hư hại và nhiều người bị thương nặng

Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chống đến hiện trường điều tiết giao thông

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, có tất cả 15 căn nhà bị thiệt hại do vụ nổ gây ra, trong đó 5 căn bị thiệt hại nặng.

Nổ xe bồn, 15 căn nhà bị hư hại và nhiều người bị thương nặng

Toàn bộ bồn chứa dầu đã bị hư hỏng

Ban đầu, nguyên nhân vụ nổ được xác định là do lượng hơi dầu còn tồn trong bồn quá lớn, nên khi mở nắp, hơi dầu thoát ra gặp tia lửa hàn dẫn đến phát nổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ xe bồn, 15 căn nhà bị hư hại và nhiều người bị thương nặng