Nổ kho đạn tại Lữ đoàn 273, người dân chạy tán loạn

Tây Nguyên| 11/01/2018 08:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Lê Viết Phẩm- Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn từ khu vực kho đạn của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 (Lữ đoàn 273), thuộc Quân đoàn 3, đóng tại xã Kdang, huyện Đắk Đoa.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra lúc 22h đêm 10/1 và đến 2h sáng ngày 11/1 vẫn còn tiếng nổ. Người dân cho biết sau khi có tiếng nổ lớn rung chuyển nhà cửa, tất cả người dân cư trú gần Lữ đoàn 273 đều hoảng loạn và bỏ chạy.

Vụ nổ kho đạn khiến lửa và khói bốc cao hàng chục mét. 

Nổ kho đạn tại Lữ đoàn 273, người dân chạy tán loạn

Lửa từ vụ nổ bốc cao

Nổ kho đạn tại Lữ đoàn 273, người dân chạy tán loạn

Lữ đoàn 273 nơi xảy ra vụ nổ

Một lãnh đạo Lữ đoàn 273 thông tin, hiện chưa có thương vong về người. Đến 3h sáng 11/1, ngành chức năng đang tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, lực lượng chức năng của Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 đang khẩn trương kiểm điểm quân số, tập trung khắc phục sự cố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ kho đạn tại Lữ đoàn 273, người dân chạy tán loạn