Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Nguyễn Kim Cương| 10/02/2015 23:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù, ngày mai 23 tháng chạp mới đến ngày tiễn ông Công, ông Táo nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều gia đình đã đốt vàng mã, áo mũ, phóng sinh cá sớm. Ngoài chợ những người bán cá, bán hàng mã cũng hối hả bày hàng, không khí nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù ngày mai (23 tháng chạp) mới đến ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời nhưng thị trường ở Hà Hội đã sôi động với những người mua kẻ bán. Hoa, tiền vàng, mũ nón, giày, cá chép, các loại hoa quả được bày khắp chợ, khắp phố phường Hà Nội.

Nhiều nhà ngày hôm nay đã đốt tiền vàng, mũ và phóng sinh cá để tiễn ông Công ông Táo. Họ lý giải: "Chúng tôi phải tiễn ông đi sớm vì sợ đường xá xa xôi, đông đúc, nhỡ bị tắc đường còn kịp lên thiên giới đúng ngày".

Một bộ lễ cúng ông Công, ông Táo gồm: Mũ, quần áo, giày, cá chép. Kèm theo cúng ông Công, ông Táo họ sẽ cùng bày mâm cúng thập loại chúng sinh với: Bỏng, gạo, muối, 2 bát nước lã, 1 chai rượu....vì theo quan niệm, nếu không cúng thập loại chúng sinh thì thập loại chúng sinh sẽ đói và đi theo ông Công, ông Táo cướp đồ, cản trở hành trình các ông.

Giá cả về các lễ vật cúng ông Công, ông Táo cũng có nhiều biến động theo xu hướng tăng lên so với năm ngoái nhưng ai cũng hồ hởi, cũng mong cho ông Công, ông Táo lên trời trình báo những điều tốt đẹp và cầu mong một năm mới an lành.

Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Hàng hoa, cá chép, hàng mã  giá cao hơn năm ngoái

Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời

Hối hả chuẩn bị và tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời