Nhóm truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Ninh Thuận bị xử lý

Duy Uyên| 06/05/2018 09:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhóm truyền đạo trái phép Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Theo đó, chiều 5/5, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 951 đường 21-8, phường Đô Vinh (TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) và phát hiện Trần Đình Phú (27 tuổi, ngụ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời" trái phép.

Nhóm truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Ninh Thuận bị xử lý

Tài liệu tuyên truyền của Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Ninh Thuận. Ảnh: ANNT

Tại ngôi nhà này, Công an còn phát hiện 14 tài liệu là sách không có giấy phép xuất bản có nội dung tuyên truyền về "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Cùng hoạt động truyền đạo với ông Phú còn có Lê Nguyễn Hoàng Vũ (42 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM), Phạm Hoài Phương (25 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Kim Tiên (25 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Bước đầu Phú khai nhận, nhóm của Phú đã hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ tháng 3/2018 và đã lôi kéo được 10 người tham gia.

Cơ quan Công an đã lập biên bản thu giữ các tài liệu, đồng thời đang làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Ninh Thuận bị xử lý