Nghi vấn cô giáo ở Nghệ An đánh con riêng của chồng phải nhập viện

Huy Hoàng| 18/06/2018 19:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một bé trai 12 tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện với cơ thể đầy thương tích, bầm tím, sưng phù, nặng nhất là ở vùng mặt, hai tai, đùi, tinh thần hoảng loạn.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một trai 12 tuổi nghi bị bạo hành vừa mới xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu Hoàng Đình T., đang là học sinh lớp 6 trường THCS Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Người bị nghi vấn hành hung cháu chính là mẹ kế.

Nghi vấn cô giáo ở Nghệ An đánh con riêng của chồng phải nhập viện

Cháu T. bị bạo hành với nhiều thương tích trên cơ thể

Theo lời cháu T., mẹ ruột của cháu đã mất cách đây 12 năm và bố lấy vợ mới là giáo viên một trường tiểu học trong huyện. Sáng 18/6, T. bị mẹ kế dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, xoắn tai, dùng gậy đánh vào chân dẫn đến nhiều thương tích trên cơ thể.

Ông nội T. sau đó phát hiện sự việc đã cùng người nhà đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương thăm khám, nhập viện điều trị, đồng thời báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nghi vấn cô giáo ở Nghệ An đánh con riêng của chồng phải nhập viện

Vết bầm tím ở chân

Cháu bé cũng cho biết, đây không phải lần đầu bị dì ghẻ đánh mà đã có rất nhiều lần nhưng không dám nói với ai.

Hiện, Công an xã Thái Sơn đang phối hợp cùng Công an huyện Đô Lương làm việc với gia đình nạn nhân, lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi vấn cô giáo ở Nghệ An đánh con riêng của chồng phải nhập viện