Nghệ An: Giao hai con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội

Kim Cương| 06/12/2014 11:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay 06/12, ông Trần Xuân Cường - Phó giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát thuộc huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, ngày mai, 07/12, Vườn sẽ trực tiếp bàn giao hai con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội để họ có phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó vào lúc 23h30p ngày 13/6/2014, khi đang tuần tra, kiểm soát trên QL1A, lực lượng liên ngành Công an huyện và Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu (Nghệ An), phát hiện hai con hổ đã bị tiêm thuốc gây mê nằm bất động trên một chiếc xe tải không mang biển số, lưu thông hướng Bắc - Nam.

Sau khi xác định hổ còn sống, cơ quan chức năng đã bàn giao hai con hổ này cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc, điều trị.

Nghệ An: Giao hai con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội

Nghệ An: Giao hai con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội

Hai con hổ được lực lượng chức năng phát hiện trong trạng thái hôn mê

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Cường - Phó giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát cho biết: "Khi tiếp nhận hai con hổ nói trên, tình trạng sức khỏe của chúng rất kém, chúng bị tiêm thuốc gây mê liều cao, lại bị quẳng từ trên xe xuống nên bị thương rất nặng.

Sau 6 tháng nỗ lực điều trị và chăm sóc, đến nay hai con hổ đã phát triển bình thường, sức khỏe ổn định. Do vườn quốc gia Phù Mát chưa có điều kiện cơ sở vật chất tốt nên đã quyết định bàn giao hai con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội để họ có phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo tồn tốt hơn.

Hai cá thể hổ này được xác định thuộc dòng ở khu vực Đông Dương, thuộc nhóm 1B quý hiếm gồm 1 con đực nặng 90 kg và 1 con cái nặng 70kg".

Nghệ An: Giao hai con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội

Nghệ An: Giao hai con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội

Sau 6 tháng được điều trị chăm sóc, 2 con hổ đã phát triển tốt

"Như vậy, nếu không có gì thay đổi, ngày mai 07/12, hai cá thể hổ nói trên sẽ được chúng tôi bàn giao về Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội, tại đây chúng sẽ có điều kiện sống tốt hơn". - Ông Cường nói.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Giao hai con hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội