Nghệ An: Đi đưa tang về bị tàu hỏa tông chết

Hoàng Mai - Kim Cương| 02/10/2014 14:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Băng qua đường sắt để trở về nhà khi vừa dự xong một đám tang, anh Đậu Đức Thanh (SN 1980) trú tại khối 3, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ. Bố anh Thanh ngồi sau may mắn thoát chết.

Khoảng 18h ngày 01/10/2014 sau khi đưa tang người thân, anh Đậu Đức Thanh dùng xe máy chở bố về. Khi vượt qua đường dân sinh cắt ngang đường sắt thuộc km 241+200 đoạn đi qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, vì không quan sát nên anh đã bị chiếc tàu hỏa mang số hiệu SE6 lưu hành hướng Vinh – Hà Nội lao tới, tông trực diện khiến anh Thanh bị hất văng ra ngoài tử vong tại chỗ, người bố may mắn sống sót.

Chiếc xe máy bị tàu đẩy lê hằng trăm mét bốc khói, hư hỏng nặng.

Nghệ An: Đi đưa tang về bị tàu hỏa tông chết

Hiện trường vụ tai nạn

Sau vụ tai nạn, đoàn tàu đã phải cho xe lùi lại để gỡ chiếc xe máy ra và dừng chạy 30 phút, kết hợp Công an thị xã Hoàng Mai lập biên bản hiện trường, xử lý vụ việc.

Đến 18h30p cùng ngày, đoàn tàu mới tiếp tục hành trình sau khi hiện trường được giải phóng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đi đưa tang về bị tàu hỏa tông chết