Ngày đầu nghỉ Tết: 39 vụ tai nạn giao thông, 53 người thương vong

Huy Hùng(TH)| 16/02/2015 14:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ngày đầu tiên cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ Tết, trên phạm vi cả nước đã xảy ra 39 vụ TNGT, làm chết 27 người, bị thương 26 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, trong ngày 15-2 (tức ngày 27 tháng Chạp), ngày đầu tiên cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ Tết, trên phạm vi cả nước, tình hình trật tự ATGT tương đối ổn định, không xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng nào.

Cả nước xảy ra 39 vụ TNGT, làm chết 27 người, bị thương 26 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 37 vụ, làm chết 24 người, bị thương 26 người; đường sắt xảy ra hai vụ, làm chết ba người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. 

Ngày đầu nghỉ Tết: 39 vụ tai nạn giao thông, 53 người thương vong

Trong ngày đầu nghỉ Tết đã có ít nhất 39 vụ tai nạn giao thông (ảnh minh hoạ)

So với ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2014, giảm 16 vụ (55 vụ), nhưng tăng 3 người chết (24 người chết), giảm 17 người bị thương (43 người bị thương).

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 9.950 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc nhà nước gần 6,58 tỷ đồng; tạm giữ chín xe ô-tô, 656 xe máy, tước 414 giấy phép lái xe.

Cũng trong ngày, thông qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được hơn 400 cuộc điện thoại của người dân phản ánh về tình trạng các hãng xe tăng giá vé, chở quá số người quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đầu nghỉ Tết: 39 vụ tai nạn giao thông, 53 người thương vong