Ngăn “bão trắng” trên đỉnh Giăng Màn

Kim Chi| 12/12/2019 09:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong nhiều năm trở lại đây, Thanh Chương luôn là một trong những điểm nóng về ma túy của tỉnh Nghệ An. Để giữ bình yên cho mỗi bản làng, các lực lượng chức năng ở đây đã phải nỗ lực rất nhiều.

Tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt

Thanh Chương là một huyện biên giới của tỉnh Nghệ An, có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Do dân cư sinh sống ở khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, lại hay có mối quan hệ dòng tộc, dòng họ lâu đời ở phía bên kia biên giới nên thường xuyên qua lại thăm thân. Ðây là điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Ngăn “bão trắng” trên đỉnh Giăng Màn

Đối tượng Phan Đình Hoàng (Ảnh: ĐV)

Bằng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bọn tội phạm ma túy thường lợi dụng và móc nối với một số đối tượng là người dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết về pháp luật hạn chế, thuê họ luồn rừng, vượt biên trái phép để trao đổi buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vào nội địa. Ma túy được ngụy trang, cất giấu vào đồ dùng, túi xách, bầu lọc gió, đèn xi nhan xe máy, thậm chí là được giấu vào cả “chỗ kín” của phụ nữ… Lượng ma túy đó sẽ được bán buôn, hoặc chia ra bán lẻ cho các đối tượng nghiện, gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc đấu tranh với loại tội phạm này.

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của huyện Thanh Chương nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm ma túy. Nhằm ngăn “cơn bão trắng” tàn phá các bản làng, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, biên phòng, hải quan để hạn chế đến mức thấp nhất lượng ma túy từ bên ngoài thâm nhập vào địa bàn. Bên cạnh đó là tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào để làm tốt công tác phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới.

Nhưng do địa bàn khá rộng, rừng núi chia cắt lại giáp ranh với nhiều địa phương khác, trong đó có đến hơn 52km đường biên, thế nên việc bám địa bàn, nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy rất khó khăn, gian khổ. Để phá án, nhiều khi anh em trong lực lượng phòng chống ma túy phải “nếm mật nằm gai” giữa rừng sâu nhiều ngày nhiều tháng.

Kiên quyết đấu tranh

Khó khăn là thế, song với quyết tâm không để tệ nạn ma túy hủy hoại cuộc sống bình yên của đồng bào, trong nhiều năm qua, các lực lượng phòng chống ma túy của huyện vẫn kiên trì đấu tranh, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm về ma túy, khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán liên tỉnh, xuyên quốc gia. Mới đây, Công an huyện Thanh Chương và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công Chuyên án 228T, triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 3 kg ma túy dạng đá, 4.900 USD, 2 điện thoại di động.

Cụ thể, vào hồi 21h ngày 12/10/2019, tại khu vực đường tránh TP Vinh, thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Ban Chuyên án bất ngờ ập vào khống chế, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thế Lâm (SN 1976, ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) và Lương Thị Thương (SN 1985, ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) đang vận chuyển trái phép 3 kg ma túy dạng đá, thu giữ trong người các đối tượng 4.900 USD. Mở rộng điều tra, Công an huyện Thanh Chương bắt giữ thêm hai đối tượng là Trần Văn Tường (SN 1979) và Phan Đình Hoàng (SN 1962), đều trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương.

Ngăn “bão trắng” trên đỉnh Giăng Màn

Bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy

Để phá thành công Chuyên án này, Công an huyện Thanh Chương và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Nghệ An đã phải lên kế hoạch, cử cán bộ mật phục, theo dõi từ cuối năm 2018. Các đối tượng trong đường dây này sử dụng rất nhiều thủ đoạn nhằm che mắt lực lượng chức năng. Ngay cả khi bị bắt, các đối tượng vẫn chống trả quyết liệt, gây rất nhiều khó khăn cho Ban Chuyên án.

Trước đó, vào ngày 3/7/2019, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Công an TP Vinh cũng triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin. 4 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Phi Hùng (SN1977, trú tại phường Cửa Nam - TP Vinh, được xác định là đối tượng cầm đầu), Lê Hồng Hải (SN 1977, trú tại phường Cửa Nam - TP Vinh), Lê Bá Thao (SN 1980, trú tại phường Đông Vĩnh - TP Vinh) và Lầu Bá Chồng (SN 1995, trú tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn).

Quá trình bắt giữ, Hùng, Hải, Thao, Chồng đã chống trả quyết liệt, cố tình đâm thẳng xe vào lực lượng chức năng. Đồng thời, chúng còn tưới xăng vào xe hòng đốt để phi tang vật chứng. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tóm gọn các đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia.

Qua công tác điều tra, khám phá của lực lượng chức năng huyện Thanh Chương cho thấy, trong các đường dây, ổ nhóm ma túy hoạt động ở Thanh Chương thường có người trong gia đình, dòng họ, gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh phá án, bắt giữ đối tượng. Thậm chí có những gia đình mà cả vợ lẫn chồng đều tham gia vào đường dây buôn bán “cái chết trắng”, như trường hợp Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Trí Tri, quê ở xã Võ Liệt.

Trước đó, vào trưa ngày 18/8, tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn), Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, Công an huyện Nam Đàn và Đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN1971), trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin được Hà ngụy trang trong bao đựng quả chôm chôm. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 235 viên hồng phiến, 1,55 gam heroin. Số ma túy này, chồng Hà là Nguyễn Trí Tri khai nhận là mua về để sử dụng.

Huy động sức mạnh toàn dân

Bên cạnh công tác đấu tranh, các lực lượng chức năng của huyện Thanh Chương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Nhờ vậy mà tạo ra được sự chuyển biến tích cực trong mọi tầng lớp nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào phòng chống ma túy với nhiều hình thức và biện pháp thiết thực.

Ngăn “bão trắng” trên đỉnh Giăng Màn

Tăng cường công tác tuyên truyền

Các đồn, trạm biên phòng đóng chân trên địa bàn cùng với lực lượng Công an huyện thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho nhân dân các xã biên giới. Thông qua các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, giúp cho mọi người hiểu rõ được hậu quả, tác hại của ma túy, hiểu biết luật Phòng chống ma túy. Công tác tuyên truyền cũng đa dạng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, được lồng ghép trong các hội nghị sơ, tổng kết, các buổi tọa đàm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hay tại các phiên chợ... Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân về công tác phòng, chống ma túy được nâng lên rõ rệt, tạo được dư luận xã hội rộng khắp trong việc kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy.

Để người dân không tái trồng cây thuốc phiện, các đồn, trạm biên phòng còn tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức lồng ghép các chương trình xóa bỏ và thay thế cây thuốc phiện với các chương trình dự án phát triển kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các xã biên giới qua đó góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, trong nhiều năm qua, các dự án hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đầu tư cho huyện Thanh Chương đã mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống người dân dần được nâng lên, tỷ lệ đói nghèo đã giảm. Đây là một minh chứng đáng ghi nhận đối với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện. Ngoài việc tập trung các nguồn lực của nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống như giao thông, thuỷ lợi, cung ứng giống, phân bón, tấm lợp…, huyện còn chủ động xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện dạy nghề cho dân bản, ủng hộ bút sách, quần áo và những vật chất khác hỗ trợ nhân dân...

Nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như thế nên “vùng đất nóng” dưới chân dãy Giăng Màn cũng dần được “hạ nhiệt”. Hy vọng rằng, với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tệ nạn ma túy ở Thanh Chương dần sẽ được đẩy lùi, trả lại vẻ bình yên cho mỗi bản làng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn “bão trắng” trên đỉnh Giăng Màn