Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Nguyễn Dương-Ngô Chuyên| 04/02/2018 09:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhiều vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) bắt đầu "chuyển mình" đón khách. Theo chia sẻ của người trồng đào, thời điểm này vườn đào đã thu hút hàng trăm lượt khách đến mua và thăm quan.

Cứ độ cuối năm, các vườn đào, quất ở Nhật Tân và Tứ Liên (Hà Nội) lại tấp nập xe cộ, tiếng người. Nhiều năm trở lại đây, vườn đào không chỉ đón khách đế mua đào mà còn chào đón những du khách đến ngắm, chụp ảnh tìm kiếm cho mình không khí Tết xưa.

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Thời điểm này, khi đến các vườn đào ở Nhật Tân du khách sẽ thấy một "chiếc áo khoác" màu hồng trải rộng khắp vườn. Ảnh Nguyễn Dương

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Theo đánh giá của người dân trồng đào, năm nay đào nở đúng dịp, giá đào không cao nên người chơi đào Tết có thể chọn cho mình cành hợp với túi tiền. Ảnh Nguyễn Dương

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Hiện nay, nhiều cây đào cổ thụ cũng được các nghệ nhân hoàn chỉnh để cho khách thuê. Ảnh Nguyễn Dương

Được biết, đa phần những cây đào cổ chỉ giành để cho thuê chơi trong tháng tết. “Để chăm được một cây đào cổ thụ không hề dễ phải mất cả chục năm, chính vì vậy những cây đó khó định giá nên chỉ cho thuê, chơi xong tết chúng tôi lại lấy về chăm”, một chủ vườn chia sẻ.

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Làng Nhật Tân là một trong những làng trồng đào nổi tiếng miền Bắc. Ảnh Nguyễn Dương

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Dường như, không khí ngày Tết đã trải đều trên mọi vườn đào. Ảnh Nguyễn Dương

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Những ngày cuối năm, vườn đào đón hàng trăm du khách đến chụp ảnh. Ảnh Nguyễn Dương

Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết

Nhiều nhiếp ảnh gia cũng cố gắng tìm cho mình những bức ảnh đẹp về hoa đào. Ảnh Nguyễn Dương

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hòa (50 tuổi, chủ vườn đào ở Nhật Tân) nói: “Thời điểm này, đào đã bắt đầu nở hoa, năm nay đào nở đúng thời điểm Tết chính vì vậy việc chăm sóc và bán hoa khá thuận lợi”.

"Tết Nguyên đán năm nay, đào không đắt. Thời điểm này, chỉ tầm 40 – 50 nghìn đồng bạn có thể sở hữu một cành đào nhỏ, còn cành lớn hơn chỉ từ 100 – 150 nghìn đồng", chị Hòa cho biết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm đào Nhật Tân khoe sắc đón Tết