Nạn nhân thứ 3 trong vụ chìm tàu Hải Thành được tìm thấy

An An| 31/03/2017 15:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm các thợ lặn đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ chìm tàu Hải Thành 26.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng mắc kẹt bên trong tàu Hải Thành 26-BLC.

Sau khi được đưa lên khỏi tàu, danh tính nạn nhân được xác định là thuyền viên Mai Văn Dương (SN 1994, quê Thanh Hóa). Thi thể được phát hiện ở phòng số 2, mạn phải của con tàu bị chìm.

Hiện đội thợ lặn vẫn đang tiếp tục lặn tìm 6 thuyền viên còn lại đang bị mất tích.

Nạn nhân thứ 3 trong vụ chìm tàu Hải Thành được tìm thấy

Đưa thi thể nạn nhân lên tàu

Như vậy, đến thời điểm 14 giờ chiều nay (31/3) đã có 3 thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy. Trước đó, hai nạn nhân là Lương Văn Quỳnh (33 tuổi, quê Hải Phòng) và Ninh Văn Quỳnh (28 tuổi, quê Hải Dương) đã được phát hiện, trục vớt. Thi thể nạn nhân Ninh Văn Quỳnh đang trên tàu đưa về đất liền. Dự kiến khoảng 17 giờ 30 chiều nay sẽ cập bờ. 

Được biết thời tiết ngày hôm nay tại khu vực hiện trường khá thuận lợi cho công tác tìm kiếm của các thợ lặn.

Như đã đưa tin, khoảng 4h37 phút ngày 28/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Hải Thành 26 tại vị trí 10018’N-107045’E trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía Đông).

Hải Thành 26-BLC trọng tải 3074 tấn, phân cấp VRH III, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Tai nạn xảy ra khi tàu bị một tàu khác va chạm, đâm ngang. Lúc đó trên có 11 thuyền viên và 2 người được cứu sống, 9 người được cho là mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nạn nhân thứ 3 trong vụ chìm tàu Hải Thành được tìm thấy