Nam thanh niên đánh giày chết bất thường tại trạm xe buýt

T.T(TH)| 03/10/2015 08:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một nam thanh niên đánh giày được phát hiện gục chết tại trạm xe buýt trên đường Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Khoảng 21 giờ ngày 2/10, một số hành khách khi vừa bước xuống từ xe buýt tuyến Chợ Lớn - ĐH GTVT, đã hốt hoảng phát hiện nam thanh niên nằm gục chết ngay tại trạm xe buýt trên đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức mọi người hô hoán và báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nam thanh niên đánh giày chết bất thường tại trạm xe buýt

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 1 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa và điều tra nguyên nhân sự việc.

Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng 25 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân, mặc áo sơ mi màu sẫm, quần tây màu đen, bên cạnh là thùng đựng dụng cụ đánh giày.

Đến khoảng 22 giờ 45 tối cùng ngày, nam thanh niên được chuyển lên xe cấp cứu đưa về nhà xác để thông báo tìm gia đình nạn nhân và phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân ở đây cho biết, nạn nhân làm nghề đánh giày trên đường Hàm Nghi, Pastuer và khu vực lân cận.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên đánh giày chết bất thường tại trạm xe buýt