Nam Định: Nổ lớn trong đêm khiến 3 người chết, 1 người thương nặng

Mai Đỉnh| 14/04/2017 10:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 21h ngày 13/4, người dân xóm Thanh Minh, xã Trực Phú (Trực Ninh – Nam Định) hốt hoảng phát hiện 4 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Thử (69 tuổi) nằm bất động giữa hiên nhà sau một tiếng nổ lớn.

Nam Định: Nổ lớn trong đêm khiến 3 người chết, 1 người thương nặng

Hiện trường vụ nổ

Trao đổi với PV báo Công lý, lãnh đạo phòng PC66 Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Nguyễn Quang Thịnh cho biết, vụ nổ khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, nạn nhân còn lại đang được xác minh rõ tình trạng sức khỏe.

Sáng ngày 14/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, bác sĩ Hoàng Mạnh Việt thông tin với PV, nạn nhân thứ 3 được đưa vào đây cấp cứu cũng đã tử vong do đứt động mạch chủ.

Nam Định: Nổ lớn trong đêm khiến 3 người chết, 1 người thương nặng

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là: Nguyễn Văn Duy, 31 tuổi, trú tại xã Trực Ninh, là cháu họ ông Thử); Nguyễn Văn Trí, 10 tuổi và Nguyễn Văn Nam, 5 tuổi (là 2 anh em, cháu nội của ông Thử). Người bị thương là anh Nguyễn Văn Thụy, con trai ông Thử (bố cháu Trí và Nam) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Anh Hải một người dân địa phương cho biết: “Tiếng nổ rất to, chúng tôi đứng cách nhà nạn nhân khoảng 300m cũng nghe thấy. Ban đầu chỉ nghĩ là nổ bình gas nhưng một người nhà nạn nhân phủ nhận là không phải. Hiện trường vụ nổ đã được Công an phong tỏa để điều tra”.

Đại diện UBND xã Trực Phú xác nhận thông tin trên và cho biết tại hiện trường có mùi thuốc pháo. 

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Nam Định cũng đã có mặt ở hiện trường để xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được Công an xác minh, điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định: Nổ lớn trong đêm khiến 3 người chết, 1 người thương nặng