Mưa rét tại Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Duy Uyên| 09/02/2020 07:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng mưa rét trong những ngày đầu tuần tới, đến ngày 12/2, nhiệt độ sẽ tăng dần, trời ấm áp hơn.

Theo đó, từ ngày 12/2 mưa bắt đầu giảm, trưa và chiều hửng nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng. Từ ngày 9-10/2 trời rét, riêng các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhiều khả năng rét đậm, vùng núi rét hại; từ ngày 11/2 nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ.

Thủ đô Hà Nội ngày 9/2 có mưa và mưa nhỏ, trời có thể rét đậm. Đến ngày 10-11/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, trời rét. Từ ngày 12/2, mưa bắt đầu giảm, trưa và chiều hửng nắng, nền nhiệt độ có xu hướng tăng.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 9-10/2 có mưa, mưa rào tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, riêng khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận ít mưa, ngày trời nắng, Bắc Trung Bộ trời rét. Từ ngày 11-14/2 mưa giảm, ngày trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 9-14/2, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Mực nước trên các sông suối khu vực Bắc Bộ tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp. Do các hồ chứa tăng cường cấp nước phục vụ đổ ải đợt 2, mực nước hạ lưu sông Hồng tăng chậm trong những ngày đầu tuần, sau đó giảm dần. Xâm nhập mặn tăng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long trong tuần tới và độ mặn ở mức cao hơn tuần qua.

Trên biển, ngày 9/2, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động. Từ ngày 8-10/2, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 2-3m, biển động.

Mưa rét tại Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Bắc Bộ tiếp tục mưa rét trong những ngày tới

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/2:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác, tại Điện Biên - Lai Châu ngày hửng nắng, đêm có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C, Điện Biên-Lai Châu là 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội rét đậm với nền nhiệt thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất cũng chỉ 15-17 độ C; trong ngày có mưa, mưa nhỏ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ; phía Nam gần sáng mưa rào rải rác và dông vài nơi. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; phía Nam 19-21 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ ban ngày từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C; về đêm nền nhiệt giảm còn 16-19 độ C.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trong ngày có mưa, mưa rào rải rác và giông vài nơi. Tại TP.HCM là 32 độ và Cần Thơ 28 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa rét tại Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?