Mưa lũ ở Thanh Hóa: Huyện Mường Lát vẫn bị cô lập, 3 người chết và mất tích

Thanh Phương| 05/08/2019 11:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 5/8, thông tin từ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa Nguyễn Tiến Hiệu cho biết, hiện đường lên huyện biên giới Mường Lát vẫn đang bị chia cắt. Đơn vị đang huy động phương tiện, nhân lực để thông tuyến vào chiều nay.

Do tình hình mưa lũ, Quốc lộ 15C bị sạt lở, khiến giao thông chia cắt, huyện Mường Lát bị cô lập. Hiện các đơn vị chức năng cùng chính quyền địa phương đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tập trung khắc phục sự cố sạt lở.

Mưa lũ ở Thanh Hóa: Huyện Mường Lát vẫn bị cô lập, 3 người chết và mất tích

Sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến quốc lộ khiến huyện Mường Lát bị cô lập

Theo báo cáo nhanh của huyện Mường Lát, có 2 người chết, 1 người mất tích do thiên tai. Gồm anh Thao Văn Súa (sinh năm 1986, trú tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn). Anh Súa là Trưởng Công an xã Nhi Sơn, bị thiệt mạng trong lúc đi giúp người dân trong xã chạy lũ.

Anh Vàng A Lâu (SN 1986, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý). Trước đó vài ngày, do trời mưa to, đá lở đá từ trên đồi xuống trúng vào người và xe máy của anh Lâu khi đang di chuyển trên đường, khiến anh này tử vong. Anh Vàng A Lâu là Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý.Trong ngày 3/8, ông Bùi Văn Hoạt (sinh năm 1961), trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Mưa lũ ở Thanh Hóa: Huyện Mường Lát vẫn bị cô lập, 3 người chết và mất tích

Quốc lộ 15C bị sạt nghiêm trọng

UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với chính quyền địa phương đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình có người chết do thiên tai; đồng thời hỗ trợ gia đình số tiền 5,4 triệu đồng theo quy định.

Hiện tại, các tuyến đường huyết mạch nối từ huyện Quan Hóa lên huyện vùng biên Mường Lát, như: Quốc lộ 16A, quốc lộ 15C đang bị sạt lở rất nặng nề. Chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở, để thông đường sớm nhất.

Mưa lũ ở Thanh Hóa: Huyện Mường Lát vẫn bị cô lập, 3 người chết và mất tích

Tuyến Quốc lộ 15C lên Mường Lát vẫn ngập sâu trong bùn đất

Tại địa bàn huyện Quan Sơn có 12 người mất tích, 3 bản là bản Son, bản Xa Ná và bản Ché Lầu vẫn bị cô lập. Lực lượng chức năng đang tìm các biện pháp để tiếp cận, ứng cứu người dân. Có 24 ngôi nhà tại tổ 3 bên suối Son bị bị nước cuốn trôi và 3 bản thuộc địa bàn xã Na Mèo là bản Son, bản Xa Ná và bản Ché Lầu với 75 hộ, 335 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, cần sự giúp đỡ, chung tay của cộng đồng để sớm ổn định cuộc sống.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ ở Thanh Hóa: Huyện Mường Lát vẫn bị cô lập, 3 người chết và mất tích