Mưa lũ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Ngãi, Bình Định

Dương Vương| 11/12/2018 07:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến khuya ngày 10/12, lưu lượng mưa ở Quảng Ngãi và Bình Định giảm nhẹ, mực nước sông giảm xuống. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng đã gây thiệt hại lớn đến hoa màu, chăn nuôi của người dân.

Ghi nhận tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến khu vực dân cư dọc tuyến sông Trà Bồng (huyện Bình Sơn) và Trà Câu (huyện Đức Phổ) bị ngập nặng. Huyện miền núi Ba Tơ bị sạt lở 20 điểm, riêng tuyến đường Ba Trang – Ba Tơ chia cắt giao thông hoàn toàn.

Lượng nước sông Trà Bồng dâng cao, cuốn trôi ông Nguyễn Xuân Tâm (51 tuổi, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn), khi nạn nhân đang chèo thúng trên sông đi đến khu vực nuôi tôm bên thôn Cà Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết, ngay khi nhận thông tin, địa phương cử lực lượng tìm kiếm nhưng chưa phát hiện thi thể, chỉ tìm được chiếc thúng cùng vật dụng nạn nhân mang theo. Hiện lực lượng xã Bình Đông đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Khoảng 1h30 cùng ngày, lốc xoáy kèm theo mưa lớn, thổi bay hoàn toàn mái nhà của 4 hộ dân, 2 chuồng nuôi gia súc và 1 công trình phụ tại thông Châu Me (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn).

Mưa lũ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Ngãi, Bình Định

Mưa lũ gây chia cắt khu dân cư

Vào khoảng 12h00, trong lúc mưa kéo dài, ông Huỳnh Văn Khánh (53 tuổi, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) đang chăm sóc đàn vịt ngoài sân vườn thì bị điện giật. Người nhà đưa nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, tuy nhiên ông Khánh không qua khỏi sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu.

Thống kê chưa đầy đủ của huyện Đức Phổ, từ tối ngày 8/12 đến trưa ngày 10/12, huyện Đức Phổ có 1.019 ngôi nhà ở bị ngập úng dưới 1m (gồm các xã Phổ Ninh, Phổ Thuận, Phổ Minh và Phổ Văn); 137ha lúa sạ sớm và 36ha hoa màu bị ngập sâu; 8.600 con gia cầm bị chết; 10ha ruộng ở xã Phổ Nhơn bị sa bồi thủy phá. ​Mưa lớn làm sạt lở khoảng 100m mái ta luy đường giao thông kết hợp đê sông. Xói lở bờ sông Trà Câukhoảng 200m; sạt lở 1 đoạn bờ sông Trà Câu khoảng 15m; sạt lở khoảng 30m đoạn bờ sông Thoa (thuộc xã Phổ Minh).

Lực lượng bộ đội và công an đã hỗ trợ di dời 27 người già và trẻ em thuộc 29 hộ dân lên vùng cao an toàn.

Tại khu vực tỉnh Bình Định,gần 1.500 nhà bị ngập, 3 nhà sập; trong đó di dời trên 320 hộ dân đến vùng cao an toàn. Diện tích lúa chân cao gieo sạ bị thiệt hại gần 45 ha; hoa màu bị thiệt hại 65 ha; gia cầm bị cuốn trôi gần 2.000 con; 128 đập tạm, đập bổi bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn; 106 m cầu máng bị cuốn trôi; 36 công trình nhà trạm bơm điện bị ngập nước.

Trong sáng 10/12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ 3 tàu cá đang hoạt động trên biển Đông vào trú tránh bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc). Gồm các tàu BĐ 96282 - TS, do ông Huỳnh Thuận (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm chủ với 6 thuyền viên; tàu cá BĐ 98002 - TS, do ông Nguyễn Thanh Tuấn (xã Hoài Hải, Hoài Nhơn) làm chủ, trên tàu có 14 thuyền viên và tàu cá BĐ 97963 - TS, do ông Phạm Hai (xã Hoài Hải, Hoài Nhơn) làm chủ với 13 thuyền viên.

Mưa lũ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Ngãi, Bình Định

Nhiều trường học bị ngập sâu và học sinh nghỉ học chờ nước rút

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở GD&ĐT 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định phát hành công văn cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, các trường chủ động theo tình hình thời tiết từng khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia lúc 21h30 ngày 10/12, tính đến 19h, mực nước trên sông ở Quảng Ngãi (sông Vệ tại trạm sông Vệ 29,1m trên BĐ1 0,41m) và Bình Định (sông Kôn tại Thạch Hòa 7,23m trên BĐ2 0,23m) đang xuống. Dự báo lũ vào sáng 11/12, tại 2 con sông này tiếp tục giảm xuống.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Ngãi, Bình Định