Mưa lũ dâng cao trên các sông ở Bắc và Trung Bộ

Duy Uyên| 12/10/2017 07:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang lên chậm, trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang duy trì ở mức đỉnh, hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang lên nhanh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên ngày và đêm hôm qua (tính đến 1 giờ sáng ngày 12/10) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Chi Nê (Hòa Bình) 156mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 143mm, Yên Định (Thanh Hóa) 71mm,….

Dự báo: Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên ngày hôm nay (12/10) ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Hòa Bình-Sơn La, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình sáng nay có mưa to, có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trọng tâm mưa sẽ là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, Sơn La và kéo vào đến Hà Tĩnh, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Riêng vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 150mm.

Tại Bắc Miền Trung, đặc biệt lưu ý lũ tại Thanh Hoá khi cả 3 sông Bưởi (qua huyện Thạch Hãn), sông Mã (qua huyện Yên Định và TP Thanh Hoá) và sông Chu (qua huyện Thọ Xuân) đều sẽ vượt mức lũ BĐ3 từ 0,5-1m.

Mực nước lũ tại sông Mã qua TP Thanh Hoá có thể vượt trên BĐ3 1m, tương đương với lũ lịch sử 1980. Do đó trong hôm hay tình trạng ngập lụt sâu diện rộng vẫn sẽ tiếp diễn hầu khắp Thanh Hoá. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Mưa lũ dâng cao trên các sông ở Bắc và Trung Bộ

Mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang tiếp tục dâng cao

Ngoài ra, các huyện vùng núi của Thanh Hoá như: Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân cần lưu ý nguy cơ sạt lở đất.

Tại miền Bắc, lũ sông Thao qua Yên Bái sẽ vượt BĐ3 1m, lũ trên sông Hoàng Long qua huyện Gia Viễn, Ninh Bình sẽ vượt BĐ3 1,2m - tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 1985.

Ngay tại sông Hồng, do chịu tác động xả lũ từ hồ Hoà Bình cộng với mưa lớn, mực nước hôm nay có thể lên 10m, trên BĐ1 0,5m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ (đặc biệt trên địa phận thành phố Yên Bái, huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ).

Tại miền Bắc, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển về phía nước ta, ngày hôm nay (12/10) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. 

Trong khi đó tại Ninh Bình, chiều tối 11/10, ông Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã ký lệnh di dân với một số xã thuộc huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình).

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan thông báo với nhân dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn và triển khai phương án di dân khi mực nước Sông Hoàng Long tại bến Đế đạt (+4,9m).

Ông Đinh Chung Phụng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã phát lệnh di dân khẩn cấp lúc 18h cùng ngày, sẵn sàng xả tràn cứu đê. Nếu xả tràn, khoảng 20 vạn dân sẽ bị ảnh hưởng phải sơ tán trong đêm.

Tại Thanh Hoá, đêm 11/10, ông Bùi Minh Thông, Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho hay, nước lũ dâng cao từ nhiều ngày nay và bắt đầu tràn qua đê sông Bưởi lúc 18h30 với chiều dài khoảng 2km.

Lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngay sau đó đã khẩn trương huy động lực lượng sơ tán người dân các xã Thạch Định, Thạch Tiến, Thạch Tân sang khu vực an toàn ở thị trấn Kim Tân.

Mưa lũ dâng cao trên các sông ở Bắc và Trung Bộ

Nước lũ tràn bờ đê sông Bưởi gây ngập nhiều nơi ở huyện Thạch Thành

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thành, hiện địa phương này đã di dời 2.865 hộ dân của các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Định, Thạch Bình, Thạch Sơn, Thạch Long, Thành Yên, Thạch Cẩm… đến nơi an toàn.

Cũng theo thông tin từ UBND huyện Thạch Thành, mưa lũ đã làm 460ha lúa chưa thu hoạch, 775ha cây vụ đông bị ngập sâu trong nước.

Trong đêm 11/10, mặc dù mưa đã ngớt nhưng nước vẫn tiếp tục tràn qua sông Bưởi và có chiều hướng tăng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ dâng cao trên các sông ở Bắc và Trung Bộ