Mưa giảm, nắng nhẹ xuất hiện tại Bắc Bộ

Khôi Anh| 16/03/2015 07:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vùng thấp nóng phía tây đang hoạt động mạnh dần lên và mở rộng, mưa phùn, ẩm ướt suốt những ngày qua tại Bắc Bộ giảm nhanh, nắng xuất hiện trở lại và nhiệt độ tăng mạnh.

Theo đó, ngày hôm nay, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ tốt dần lên do không có khối khí lạnh nào tăng cường xuống, lại thêm tác động của vùng thấp nóng phía tây, nên hiện tượng mưa phùn, ẩm ướt sẽ chấm dứt, trời nắng trở lại đẩy nền nhiệt ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ lên 25 – 27 độ C, phía tây Bắc Bộ 28 – 30 độ C, khu vực Tây Bắc là 32 – 34 độ C.

Ở các tỉnh Trung Bộ, những ngày đầu tuần thời tiết cũng khá ổn định, trời hầu như ít mưa, ngày nắng, một vài nơi ở vùng núi phía tây xuất hiện nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất dự báo 30 – 33 độ C, khu vực nắng nóng 32 – 34 độ C.

Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết hầu như không mưa, nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài cả ngày, nắng nóng với nhiệt độ cao lên tới 35 – 36 độ C ở các tỉnh miền đông Nam Bộ. Nắng nóng, khô hạn khiến cho nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị thiếu nước tưới trầm trọng, nguy cơ cháy nổ đối với khu dân cư, nhà xưởng… tăng cao.

Trên biển, ở Vịnh Bắc bộ có gió đông nam mạnh cấp 5 - 6, giật trên cấp 6, biển động. Tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gió cấp 4, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km.

Thời tiết các khu vực ngày 16/3: 

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, đêm nay và sáng sớm có sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C, vùng núi có nơi 29 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TT-Huế: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, khu vực nắng nóng 34 - 36 độ C.

Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C, miền đông Nam Bộ có nơi trên 35 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa giảm, nắng nhẹ xuất hiện tại Bắc Bộ