Một phụ nữ từ Vĩnh Phúc về quê bất hợp tác cách ly dịch Covid-19

Dương Vương| 17/02/2020 13:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi thăm người thân ở địa phương có 11 ca mắc dịch Covid-19, bà Hồng trở về quê tại xã Tịnh An (TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) tiếp tục mưu sinh ngoài cộng đồng và bất hợp tác tự cách ly tại nhà 14 ngày.

Ngày 16/2, Công an TP. Quảng Ngãi có công văn khẩn gửi Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 báo cáo về trường hợp bà Huỳnh Thị Hồng (SN 1957, ngụ Đội 5, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi) liên quan đến dịch Covid-19.

Một phụ nữ từ Vĩnh Phúc về quê bất hợp tác cách ly dịch Covid-19

Công văn “khẩn” của Công an TP. Quảng Ngãi được lan truyền rộng rãi trên mạng.

Bà Huỳnh Thị Hồng thăm người thân tại tỉnh Vĩnh Phúc, khi về đến địa phương, qua thông tin từ quần chúng nhân dân, chính quyền xã Tịnh An vận động bà Hồng cách ly tại nhà từ ngày 13/2 trong 14 ngày và nhân viên y tế kiểm tra hàng ngày.

Tuy nhiên, bà Hồng không chấp hành đề nghị cách ly và đi buôn bán rau tại chợ Châu Sa (xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi) với mức thu nhập khoảng 250.000 đồng/ngày. Qua ghi nhận, bà Hồng yêu cầu chi trả 250.000 đồng/ngày (tương đương thu nhập hàng ngày buôn bán rau) thì thực hiện cách ly tại nhà.

Vĩnh Phú là địa phương có 11 ca mắc dịch Covid-19 và đã xuất viện 3 trường hợp. Hiện đang cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) trong 20 ngày, kể từ ngày 13/2 và ghi nhận 192 nhân khẩu rời khỏi xã Sơn Lôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phụ nữ từ Vĩnh Phúc về quê bất hợp tác cách ly dịch Covid-19