Một nữ sinh tử vong do ngã từ tầng 5

Thanh Thương| 10/09/2014 20:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rạng sáng ngày 10/9, em Dương Thị Tâm, sinh năm 1994, quê quán Tân Yên - Bắc Giang bị ngã từ tầng 5 khu nội trú sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, thành phố bắc Ninh, tử vong tại chỗ.

Một nữ sinh tử vong do ngã từ tầng 5

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, nơi có nữ sinh viên tử vong trong vụ tai nạn

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, hiệu trưởng trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh cho biết: Hồi 5 giờ sáng 10/9, khi tổ bảo vệ của nhà trường đi tuần tra phát hiện em Dương Thị Tâm, sinh viên lớp K31, khoá học 2012 – 2014, sư phạm mầm non, hệ trung cấp đã tử vong dưới sân khu nội trú sinh viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra nhà trường báo cáo, phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Đồng thời chỉ đạo các thầy cô giáo cùng toàn thể sinh viên trong trường nhanh chóng ổn định môi trường dạy và học. Nhà trường đã hỗ trợ mua bộ áo quan, đưa thi thể em về với gia đình.

Được biết Tâm hiện đang ở phòng 502, khu nội trú sinh viên trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, hiện em đang sống với mẹ. Trong dịp nghỉ lễ ngày 2/9, gia đình đã phát hiện ra Tâm có biểu hiện tâm lý chán nản về hoàn cảnh gia đình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một nữ sinh tử vong do ngã từ tầng 5