Một nông dân bị điện giật chết khi đang cày ruộng

Tài Đức| 10/06/2015 16:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang cày ruộng bằng máy cải tiến, do không để ý đến đường dây điện chạy qua ruộng nên chiếc ô che nắng của máy cày đã vướng phải dây khiến nạn nhân bị điện giật chết tại chỗ.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 10/6,  tại khu đồng  Xi, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, nạn nhân được xác định là ông Lê Xuân Khoa (SN 1949, trú tại phố Trung Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa).  

Nhiều dân người chứng kiến tại hiện trường cho biết, sau khi cày được vài đường đến đoạn ruộng có đường dây chạy qua thì chiếc ô che nắng của máy cày chạm vào dây nên điện đã nhiễm xuống giật chết nạn nhân.

Một nông dân bị điện giật chết khi đang cày ruộng

Hiện trường vụ tai nạn

Do sự việc diễn ra bất ngờ, nên người dân xung quanh tri hô kêu cứu nhưng không kịp. Được biết ông Khoa là con người chăm chỉ, hiền lành ham công việc, sống hòa thuận với hàng xóm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một nông dân bị điện giật chết khi đang cày ruộng