Một dân quân tử vong trong phòng trực lúc rạng sáng tại trụ sở

Hải Phong| 15/05/2018 20:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không thấy anh Thưởng đâu, ông Khích mở cửa phòng trực tại trụ sở kiểm tra thì phát hiện anh Thưởng tử vong trong tư thế nằm trên giường.

Theo đó, vụ việc được ông Hà Văn Khích, Phó chỉ huy trưởng Ban quân sự xã Hồng Dụ phát hiện lúc 7 giờ 30 sáng 15/5, ở phòng trực dân quân tại nhà văn hóa xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Thưởng (SN 1986, trú tại thôn Thượng Xá, xã Hồng Dụ), dân quân thường trực thuộc Ban chỉ huy quân sự xã.

Theo ông Khích, tối 14 và ngày 15/5 là lịch trực của anh Thưởng theo lịch đã phân công của Ban chỉ huy quân sự xã. Khoảng 21 giờ ngày 14/5, anh Thưởng cùng Ban chỉ huy quân sự và Ban công an xã đi giải quyết vụ việc tại địa phương. Đến 21 giờ 30 xong việc, anh Thưởng về phòng trực tại nhà văn xã hóa xã. Cùng trực với anh Thưởng có anh Phan Đình Son (SN 1969, trú tại xã Hồng Dụ) là dân quân thuộc Ban chỉ huy quân sự xã và mỗi người ngủ một giường.

Đến 4 giờ sáng ngày 15/5, do gia đình có công việc riêng nên anh Son về trước, trước khi ra về anh Son có khép hờ cánh cửa phòng trực.

Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 15/5, khi đến phòng làm việc tại trụ sở, ông Hà Văn Khích, Phó chỉ huy trưởng Ban quân sự xã không thấy anh Thưởng nên gọi điện nhiều lần nhưng không thấy anh Thưởng trả lời. Sau đó, ông Khích đã mở cửa vào phòng trực thì thấy giường vẫn còn mắc màn, còn anh Thưởng nằm bên trong. Tại đây, sau khi gọi không thấy anh Thưởng dậy, ông Khích vén màn kiểm tra thì nhìn thấy anh Thưởng nằm ở tư thế ngửa, 2 tay co giơ trước ngực, da lạnh và người cứng.

Ngay sau đó, ông Khích đã gọi cho Trạm y tế, Công an xã sang phối hợp kiểm tra và phát hiện anh Thưởng đã tử vong trước đó.

Một dân quân tử vong trong phòng trực lúc rạng sáng tại trụ sở

Nhà văn hóa xã Hồng Dụ, nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc sau đó đã được báo lên các cơ quan chức năng huyện Ninh Giang. Quá trình xác minh, khám sơ bộ tử thi, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tử vong do đột tử.

Được biết, nạn nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, hiện chưa xây dựng gia đình. Cách đây khoảng 2 tháng, anh Thưởng tham gia công tác tại Ban chỉ huy quân sự xã Hồng Dụ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một dân quân tử vong trong phòng trực lúc rạng sáng tại trụ sở