Một công nhân bị điện giật tử vong trong lúc kéo cáp viễn thông

Hồng Nam| 06/06/2018 21:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc trèo lên cây xoài để kéo dây cáp mới cho công ty viễn thông, một công nhân bất cẩn đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

Tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 6/6 một nhóm công nhân thi công kéo dây cáp viễn thông cho một công ty viễn thông đi qua khu vực khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Do thi công đến chỗ cây xoài to không thể kéo dây qua được, nên anh Lê Văn Phú (SN 1991, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã trèo lên cây xoài để kéo. Có thế trong lúc kéo dây anh Phú đã chạm vào một dây điện sinh hoạt bị hở, nên bị điện giật tử vong tại chỗ, thi thể bị treo lơ lửng trên cây.

Thấy đồng nghiệp bị điện giật các công nhân đi cùng đã dùng xào đỡ dây điện nghi bị rò và trèo lên dưa nạn nhân xuống đất, đồng thời  gọi điện thoại báo cơ quan chức năng.

Một công nhân bị điện giật tử vong trong lúc kéo cáp viễn thông

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo các đội nghiệp vụ Công an huyện Long Hồ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường, ghi lời kể người liên quan, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Điện lực Long Hồ cũng cử nhân viên đến hiện trường khắc phục sự cố và ngắt điện cho lực lượng Công an điều tra.

Một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Long Hồ xác nhận, cuối giờ chiều nay có một nạn nhân bị điện giật được đưa vào Trung tâm để cấp cứu, nhưng người này đã tử vong trước đó.

Đến hơn 19 giờ, lực lượng Công an huyện Long Hồ vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một công nhân bị điện giật tử vong trong lúc kéo cáp viễn thông