Miền Bắc có mưa dông, vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Duy Uyên| 26/06/2020 07:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/6), vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 25 đến 01h ngày 26/6) như: Sìn Hồ (Lai Châu) 33mm, Tam Đường (Lai Châu) 68mm, Bắc Quang (Hà Giang) 18mm,....

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000 mét nên trong sáng và đêm nay (26/6), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh.

Mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/6, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm nay (26/6), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Miền Bắc có mưa dông, vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Khu vực vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực phía nam Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng phía nam Sơn La-Hòa Bình 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng đồng bằng 34-37 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C; riêng phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc có mưa dông, vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất