Long An: Hơn 1.600 tân binh lên đường nhập ngũ

Thái Đoàn| 08/02/2023 15:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8/2, 15 đơn vị ở các huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Long An đã tổ chức lễ giao, nhận quân. Đợt này toàn tỉnh Long An có cho hơn 1.600 tân binh lên đường nhập ngũ để xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Long An: Hơn 1.600 tân binh lên đường nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tặng hoa cho tân binh

Theo báo cáo của BCHQS tỉnh Long An, năm 2023, toàn tỉnh có hơn 1.600 thanh niên, trong đó có 1 nữ công dân nhập ngũ. Thanh niên có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 41,78%; công tác tại cơ quan, tổ chức và con em cán bộ đạt 6,31%. Đặc biệt có 37 đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt 2,31% so chỉ tiêu đề ra.

Tân binh Nguyễn Thị Mỹ Duyên (xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) là tân binh nữ duy nhất của tỉnh Long An lên đường nhập ngũ trong đợt này, phấn khởi chia sẻ: “Năm 2018, em tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM và đi làm được 3 năm.  Em đã viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ. Được tham gia nghĩa vụ quân sự chính là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Long An: Hơn 1.600 tân binh lên đường nhập ngũ

Hơn 1.600 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Đức Hòa được chọn là đơn vị làm điểm của tỉnh Long An, đợt này có 236 thanh niên nhập ngũ trong đó tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là 55 thanh niên và 181 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Huyện Cần Đước có 215 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó có 180 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 35 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Long An: Hơn 1.600 tân binh lên đường nhập ngũ

Tân binh Nguyễn Thị Mỹ Duyên (xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa), tân binh nữ duy nhất của tỉnh Long An lên đường nhập ngũ trong đợt này

Đại tá Trần Văn Trai – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An cho biết: Long An đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và các thanh niên nhập ngũ. Chất lượng tuyển quân nâng cao toàn diện, thực hiện đúng quy trình tuyển quân và bảo đảm tính dân chủ, công bằng và công khai từ cơ sở.

Năm nay, tỉnh Long An giao quân cho các đơn vị, gồm: Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn 5; Sư đoàn Phòng không 370; Lữ đoàn 89 Bộ Quốc phòng và Trường Quân sự Quân khu 7, Công an tỉnh Long An…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Hơn 1.600 tân binh lên đường nhập ngũ