Lễ truy điệu 4 quân nhân trong vụ máy bay rơi

Ngọc Mai| 30/01/2015 10:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng sớm nay, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam, Quân chủng Phòng không – Không quân và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu 4 quân nhân hy sinh trong vụ rơi trực thăng quân sự hôm 28/1.

Từ sáng sớm, nhân dân từ khắp nơi, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể, học sinh, sinh viên đã tập trung từ rất sớm để tiễn biệt 4 chiến sĩ.

Đúng 7h30 phút  lễ viếng bắt đầu. Lễ viếng kéo dài đến 10h30 phút cùng ngày. Lễ truy điệu bắt đầu lúc 10h30 phút và đưa tang lúc 11h. Lễ đưa tang, lễ hỏa táng, an táng tại nghĩa trang Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Bình Hưng Hòa và nghĩa trang quê nhà.

Lúc 8h sáng, đoàn Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân do Trung tướng Võ Văn Tuấn dẫn đầu vào viếng.

8h15, Bí thư Thành uỷ TP. HCM ông Lê Thanh Hải viết vào sổ tang: "Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP HCM vô cùng thương tiếc các đồng chí sĩ quan QĐND đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu vào 28/1.

Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP HCM xin chân thành chia buồn sâu sắc cùng gia đình và thân nhân các đồng chí, mong tất cả chúng ta vượt qua nỗi đau không gì bù đắp được, để tiếp tục đóng góp và xây dựng và bảo vệ đất nước".

Trưa cùng ngày, lễ đưa tang, lễ hỏa táng, lễ an táng các nạn nhân diễn ra tại nghĩa trang Củ Chi, nhà tang lễ Bình Hưng Hòa và nghĩa trang quê nhà.

Bốn chiến sĩ gồm: Thượng tá Trần Văn Đức (Chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917); Thượng tá Đỗ Văn Chính (Cơ giới trên không); chiến sĩ Lê Hồng Quân (phi công phụ dẫn đường); chiến sĩ Nguyễn Việt Cường (phi công đang đào tạo lái chính).

Trước đó, trao đổi với phóng viên chiều 28/1, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng UH-1 của Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370.

Theo Trung tướng, dù phi công đã xử lý nhưng không thành công do chiếc UH-1 bị "hỏng hóc nặng" khi vừa cất cánh trong chuyến bay huấn luyện sáng 28/1. Do thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nguy hiểm, cả 4 quân nhân hy sinh trong vụ tai nạn kể trên sẽ được công nhận là liệt sỹ.

Một số hình ảnh xúc động về lễ truy điệu:

Lễ truy điệu 4 quân nhân trong vụ máy bay rơi

Nhiều đồng đội đến với các anh từ rất sớm để chuẩn bị cho việc tiễn đưa một cách tươm tất (Ảnh Zinh)

Lễ truy điệu 4 quân nhân trong vụ máy bay rơi

Các anh nằm cạnh nhau... Ảnh: Vietnamnet

Lễ truy điệu 4 quân nhân trong vụ máy bay rơi

Đoàn Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến viếng đang thăm hỏi người thân của các quân nhân hi sinh Ảnh Vietnamnet.

Lễ truy điệu 4 quân nhân trong vụ máy bay rơi

Đoàn Thành ủy TPHCM nghiêng mình viếng 4 liệt sỹ 

Lễ truy điệu 4 quân nhân trong vụ máy bay rơi

Lãnh đạo TPHCM chia buồn với gia đình các quân nhân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ truy điệu 4 quân nhân trong vụ máy bay rơi