Lào Cai: Sạt lở đất, hai công nhân thủy điện thiệt mạng

Hương Thu| 18/09/2016 16:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, rạng sáng 18/9, sạt lở đất đã xảy tại thôn Khu Chu Tủng 1, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà làm hai công nhân của Công ty Thủy điện Bắc Nà thiệt mạng.

Lào Cai: Sạt lở đất, hai công nhân thủy điện thiệt mạng

Hiện trường nơi 2 nạn nhân được tìm thấy

Hai công nhân gặp nạn là: Phạm Văn Cấp (sinh năm 1995, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Quyền (sinh năm 1992, trú tại xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai).

Nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định là do mưa gây sạt ta luy dương đã vùi lấp lán dựng phía dưới chân ta luy thuộc địa phận Công ty Thủy điện Bắc Nà. 

Theo một số công nhân chứng kiến sự việc, vào tối 17/9, có 3 công nhân thi công công trình Nhà máy thủy điện Bắc Nà là Phạm Văn Cấp (sinh năm 1995), trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng; Trần Thanh Tùng (sinh năm 1992), trú tại Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và anh Phạm Văn Quyền (sinh năm 1992), trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai đến ngủ tại một lán trại bên cạnh công trường.

Đến 1 giờ sáng nay (18/9), bất ngờ đất đá trên núi sạt xuống vùi lấp lán của 3 công nhân. Sau khi sự việc xảy ra, các công nhân của đơn vị thi công Nhà máy thủy điện Bắc Nà đã tổ chức cứu nạn nhưng hai công nhân Phạm Văn Cấp và Phạm Văn Quyền đã tử vong.

Nhận được thông tin, Lãnh đạo Ban Chỉ huy, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đến hiện trường cùng lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà chỉ đạo các lực lượng địa phương ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Công an huyện Bắc Hà đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, liên hệ với gia đình người bị nạn. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và thống kê thiệt hại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Sạt lở đất, hai công nhân thủy điện thiệt mạng