Lạng Sơn: Hai lực lượng chủ chốt hiệp sức phòng chống buôn lậu

Đặng Xuân| 14/08/2019 07:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 13/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tham dự lễ ký kết, có Đại tá Lê Quang Đạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo Công an, Cục Hải quan tỉnh; Đại điện các đội Quản lý thị trường, các Phòng chuyên môn, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Lạng Sơn: Hai lực lượng chủ chốt hiệp sức phòng chống buôn lậu

Quang cảnh lễ ký kết

Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến khá phức tạp. Rất nhiều hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam, sau đó được gắn mác Made in VietNam, rồi tuồn vào trong nước, gây khó khăn trong việc kiểm tra và quản lý của các lực lượng chức năng.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng là rất cần thiết và ý nghĩa trong việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới đồng thời là cơ sở pháp lý, là sự cam kết, bước chuyển mới của các lực lượng trong công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Lạng Sơn: Hai lực lượng chủ chốt hiệp sức phòng chống buôn lậu

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến

Quy chế phối hợp quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và theo quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung quy chế quy định cụ thể công tác phối hợp giữa hai bên, gồm: Công tác tham mưu, chỉ đạo; công tác trao đổi thông tin, tài liệu và tình hình có liên quan; Công tác nghiệp vụ, công tác điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lạng Sơn: Hai lực lượng chủ chốt hiệp sức phòng chống buôn lậu

Hai bên thực hiện thủ tục ký kết

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Cục Quản lý thị trường tỉnh đều cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ luôn được hai bên trú trọng thực hiện. Hai bên mong muốn, sau lễ ký kết sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác phối hợp để công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả tốt nhất trên địa bàn tỉnh biên giới Lạng Sơn. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Hai lực lượng chủ chốt hiệp sức phòng chống buôn lậu