Làm rõ danh tính hai nạn nhân chết cháy ở gần bệnh viện Nhi Trung ương

Ngọc Quỳnh| 22/09/2018 19:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến việc phát hiện 2 thi thể trong đám cháy tại dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính các nạn nhân.

Chiều 22/9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, 2 thi thể trong đám cháy tại khu dãy nhà trọ gần bệnh viện Nhi Trung ương được xác định là hai vợ chồng. Danh tính hai nạn nhân được làm rõ là Hà Thị Lành (SN 1977) và chồng là Tạ Văn Tính (SN 1976) ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Bước đầu xác định, chị Lành và anh Tính từ Phú Thọ xuống Bệnh viện Nhi chăm con đẻ non và thuê trọ gần khu vực bệnh viện.

Được biết, sáng cùng ngày, người nhà nạn nhân cũng đã làm việc với cơ quan chức năng để nhận dạng thi thể.

Làm rõ danh tính hai nạn nhân chết cháy ở gần bệnh viện Nhi Trung ương

Thi thể 2 nạn nhân trong vụ cháy được xác định là hai vợ chồng

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hồi 17h58 ngày 17/9, tại khu vực phía sau số nhà 889 đường La Thành, sau đó lan ra 8 nhà, từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC Ba Đình đã huy động 2 xe chữa cháy, huy động lưc lượng chức năng trên địa bàn phân luồng giao thông tham gia chữa cháy.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã điều 20 xe chuyên dùng với gần 200 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đến 20h tối cùng ngày, đám cháy cơ bản khống chế. UBND quận, phường, Công an địa bàn đã tổ chức đưa các hộ dân bị ảnh hưởng đến nhà văn hoá phường Ngọc Khánh để tạm trú.

Theo thống kê từ lực lượng chức năng, có 19 căn nhà bị cháy, 31 hộ dân với 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng sau vụ cháy.

Đáng chú ý, sau 4 ngày, kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng phát hiện hai thi thể trong nhà trọ. Phần thi thể nằm trên lớp tro đen, dưới đống tôn đổ nát, thuộc phần đất của ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ khu nhà trọ giá rẻ dành cho bệnh nhân nghèo.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ danh tính hai nạn nhân chết cháy ở gần bệnh viện Nhi Trung ương